Rớt vào hồ chống hạn, 1 bé trai tử vong

Một bé trai tử vong khi không may trượt chân rớt vào hồ chứa nước chống hạn.

Một hồ chứa nước chống hạn không được che chắn

Khoảng 15 giờ ngày 17.5, em Phạm Văn Pháp (12 tuổi, ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) đi ra khu vực nương rẫy của gia đình chơi, không may bị trượt chân xuống hồ chứa nước và tử vong .

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải, hồ chứa nước của ông Phạm Thanh Tòng (bố em Pháp) được đào trong khu vực nương rẫy vào mùa khô 2015 - 2016 để sản xuất và chăn nuôi.

Ngày 8.5, Thanh Niên có bài Nguy hiểm rình rập từ các ao, giếng trữ nước , phản ảnh trên địa bàn Ninh Thuận có hàng trăm ao hồ, giếng trữ nước của người dân được đào trong mùa khô 2015 - 2016, để chống hạn.

Cuối năm 2016 và đầu năm 2017, tại Ninh Thuận có nhiều cơn mưa lớn, các ao hồ trữ đầy nước nhưng người dân không rào chắn, nên trở thành những cái bẫy vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với trẻ em.

Thiện Nhân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/rot-vao-ho-chong-han-1-be-trai-tu-vong-836301.html