Rốt ráo cứu hạn cho 11.656ha cây trồng

Ngày 22/6, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã có báo cáo đề cập tới tình hình hạn hán, thiếu nước trên cả nước.

Theo đó, tại các khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ hiện ghi nhận bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước. Tổng diện tích bị hạn tính đến thời điểm hiện tại của cả hai khu vực là 11.656 ha.

Cụ thể, khu vực Bắc Trung Bộ, tổng diện tích hiện đang bị hạn trong khu vực khoảng 9.627ha, bao gồm: Thanh Hóa: 301ha (hiện địa phương đã dùng bơm hỗ trợ tưới). Nghệ An: 6.675ha. Hà Tĩnh: 345ha. Quảng Bình: 2.201ha. Quảng Trị: 100ha, hiện phải bổ sung từ hồ Bảo Đài.

 Hạn hán ảnh hưởng đến hàng vạn héc-ta cây trồng

Hạn hán ảnh hưởng đến hàng vạn héc-ta cây trồng

Trong khi đó, toàn khu vực khu vực Nam Trung Bộ có khoảng 2.029hacủa tỉnh Bình Định đang bị hạn hán thiếu nước, chủ yếu là trong vùng phục vụ các công trình thủy lợi nhỏ do địa phương quản lý. Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận hiện mới xuống giống được khoảng 17.300/33.300ha cây trồng. Diện tích còn lại phải lùi tiến độ xuống giống để chờ mưa ổn định. Dự báo thời gian tới, diện tích hạn hán, thiếu nước các địa phương khu vực Trung Bộ sẽ tăng, đặc biệt nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài.

Trước diễn biến của hạn hán, thiếu nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục phối hợp với các đơn vị sự nghiệp thực hiện giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi. Dự báo tình hình nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diến biến thời tiết, nguồn nước để triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn.

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/rot-rao-cuu-han-cho-11656ha-cay-trong-346143.html