Rớt đánh giá năng lực có còn cơ hội xét tuyển trường khác?

Trên là thắc mắc của em Trần Minh Nam (học sinh Trường THPT Đức Trọng) tại chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên tổ chức vừa diễn ra tại Lâm Đồng.

Đông đảo học sinh ở Đức Trọng tham dự buổi tư vấn sáng 11.3. - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Sáng 11.3, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2018 do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Lâm Đồng đã đến với gần 2.000 học sinh các trường THPT huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Tại đây hàng loạt băn khoăn của học sinh về lựa chọn ngành nghề đã giải đáp cặn kẽ.

Đặt câu hỏi đầu tiên cho chương trình, HS Trần Thị Diệu (lớp 12A3 Trường THPT Đức Trọng, Lâm Đồng) nói: “Năm nay được đăng ký nguyện vọng trước hay sau khi thi?”. Thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết theo dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy đã được công bố, năm nay TS sẽ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời đăng ký nguyệ̣n vọng vào các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên sau khi có điểm thi, TS còn cơ hội điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển cho phù hợp với bản thân.

Cũng theo thạc sĩ Cổ Tấn Anh Vũ, TS cần lưu ý thêm những điều chỉnh mới nhất của Quy chế thi THPT quốc gia vừa ban hành, trong đó có việc làm tròn điểm số đến 2 số thập phân cho tất cả các môn (thay vì làm tròn điểm bài thi đến 0,25 của môn văn như năm trước). Còn với phương thức tuyển sinh các trường ĐH năm nay, ngoài các trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, vẫn có nhiều trường xét tuyển bằng học bạ, một số trường có tổ chức thi năng khiếu lấy kết quả xét vào trường mình, một số trường có thực hiện ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng... TS cần theo dõi kỹ thông tin để không mất cơ hội khi tham gia xét tuyển.

Nhiều học sinh gặp trực tiếp chuyên gia để được tư vấn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong khi đó, HS Trần Minh Nam (Trường THPT Đức Trọng) hỏi: “Nếu dự thi vào trường có tổ chức đánh giá năng lực và không trúng tuyển em có được xét tuyển vào các trường khác bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia không?” Đại diện Trường ĐH Luật TP.HCM giải đáp: “Để xét tuyển vào trường, bài kiểm tra năng lực chỉ chiếm 30% điểm trúng tuyển. TS không đủ điều kiện trúng tuyển vào trường thì vẫn có thể tham gia xét tuyển vào các trường khác”.

Liên quan vấn đề này, tiến sĩ Nguyễn Thanh Trọng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế-Luật khẳng định: “Kỳ đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức chỉ là một trong nhiều phương án tuyển sinh các ngành cho một phần chỉ tiêu. Vì vậy kỳ thi này chỉ làm tăng thêm cơ hội cho TS. Nếu TS không trúng tuyển bằng kết quả này thì có thể sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các trường thành viên ĐHQG hoặc các trường bên ngoài”.

Trước câu hỏi của HS về ngành học “nóng” nếu muốn trở về làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng gợi ý: “Lợi thế của tỉnh Lâm Đồng hiện nay là phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Từ định hướng phát triển kinh tế này của tỉnh, HS có thể định hướng lựa chọn ngành nghề tốt nhất nếu muốn làm việc tại quê nhà”.

Hà Ánh

Hà Ánh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/rot-danh-gia-nang-luc-co-con-co-hoi-xet-tuyen-truong-khac-940725.html