Rosneft phát hiện mỏ khí 1,3 tỷ m3 trên biển Kara, Bắc Cực

Rosneft tuyên bố phát hiện ra 2 mỏ khí đốt mới tại biển Kara với trữ lượng sơ bộ khoảng 1.300 tỷ m3 sau khi thực hiện khoan thăm dò tại lô cấp phép Vostochno-Prinovozemelsky-1 và 2, kết quả kiểm tra xác nhận năng suất trầm tích kỷ Jura.

Các tài liệu mỏ mới đã được gửi cho Cơ quan quản lý tài nguyên liên bang Rosnedra, sau khi hoàn tất tái kiểm định vào tháng 12 này, sẽ ra quyết định đưa vào bảng cân đối trữ lượng quốc gia.

Trước đó, vào năm 2014 tại lô Vostochno-Prinovozemelsky-1, Rosneft cùng ExxonMobil đã khoan giếng thăm dò Universitetskaya-1, phát hiện ra mỏ dầu khí Pobeda với trữ lượng dầu C1+C2 130 triệu tấn và 442 tỷ m3 khí. Tuy nhiên, Rosnedra trong quá trình tái thẩm định đã cho biết mô hình địa chất mỏ Pobeda phức tạp hơn dự đoán, do đó, cần phải phân tích thêm trước khi thực hiện khoan giếng thứ 2. Sau đó Mỹ áp lệnh trừng phạt Nga liên quan đến sáp nhập Crimea, buộc ExxonMobil phải chấm dứt các hoạt động tại đây (ngoại trừ dự án Sakhalin-1), đồng thời cấm chuyển giao công nghệ tiên tiến, bao gồm công nghệ khoan ngoài khơi. Rosneft lúc đó đã tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển dự án này độc lập, nếu lần này cơ sở tài nguyên được xác nhận, công ty có thể phát triển thêm một dự án LNG, ngoài dự án đầu tiên được lên kế hoạch trong khuôn khổ Vostok Oil.

Trên thềm lục địa khu vực tây Bắc Cực, Rosneft sở hữu giấy phép 19 lô dầu khí bao gồm 7 trên biển Barents, 8 trên biển Pechora và 4 lô trên biển Kara. Riêng trữ lượng ước tính tại biển Kara khoảng 3,7 nghìn tỷ m3 khí và 2 tỷ tấn dầu.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/rosneft-phat-hien-mo-khi-13-ty-m3-tren-bien-kara-bac-cuc-588531.html