Rosneft muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nga thông qua một dự án dầu mỏ khổng lồ ở Bắc Cực

Công ty dầu mỏ Rosneft của Nga hứa hẹn sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Nga thông qua một dự án khổng lồ ở Bắc Cực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đứng đầu Rosneft, Igor Sechin trong một cuộc họp ngày 11/2

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đứng đầu Rosneft, Igor Sechin trong một cuộc họp ngày 11/2

Trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/2, người đứng đầu của Rosneft, Igor Sechin, đã hứa rằng dự án mới Vostok Oil của nhóm sẽ giúp tăng 2% GDP hàng năm của Nga. Ông không chỉ rõ khi nào dự án này có thể đi vào hoạt động.

Vostok Oil bao gồm nhiều hoạt động của Rosneft ở vùng Bắc Cực thuộc Nga, gần tuyến đường biển phía bắc mà tập đoàn dự định sử dụng để cung cấp dầu khí cho châu Âu và châu Á.

Rosneft coi đây là một trong các dự án quốc gia, những dự án lớn này được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra để vực dậy nền kinh tế từ nay đến lúc kết thúc nhiệm kỳ của mình. Đây cũng là dự án đầy tham vọng của Nga ở Bắc Cực.

Theo ông Setchine, dự án Vostok Oil nằm trên bán đảo Taimyr, phần cực bắc của lục địa châu Á, có tiềm năng khai thác khoảng 5 tỷ tấn dầu và được đầu tư khoảng 10.000 tỷ rúp (144 tỷ euro theo tỷ giá hiện tại).

Dự án sẽ bao gồm cả việc xây dựng 15 khu vực cho công nhân ở, hai sân bay, một cảng, và tạo ra khoảng 100.000 việc làm.

Ấn Độ và một số nhà đầu tư phương Tây đã quan tâm đến dự án này.

Tổng thống Nga muốn giảm một nửa tỉ lệ nghèo đói vào năm 2024, đưa mức tăng trưởng GDP hàng năm lên trên 3%, so với 1,9% vào năm 2019.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/rosneft-muon-thuc-day-tang-truong-kinh-te-nga-thong-qua-mot-du-an-dau-mo-khong-lo-o-bac-cuc-563926.html