Rosneft mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu ở Ấn Độ

Công ty Nayara Energy của Ấn Độ (trước đây là Essar Oil Limited), trong đó Rosneft sở hữu 49,13% cổ phần, dự định mở rộng mạng lưới trạm nạp xăng ô tô ở Ấn Độ từ 4,5 nghìn trạm hiện tại lên 7 nghìn, theo thông báo ngày 2/10 của Rosneft.

Một trạm xăng Essar của Nayara Energy Ấn Độ

Sau khi công ty mẹ đổi tên thương hiệu hồi tháng 6 năm 2018, mạng lưới bán lẻ vẫn giữ nguyên tên cũ Essar. Hiện tại có hơn 4,5 nghìn trạm xăng Essar ở trên khắp đất nước Ấn Độ.

Giờ đây các bên liên quan đang tính tới khả năng mở rộng hơn nữa mạng lưới các trạm xăng, có thể nâng tổng số lên thành hơn 7 nghìn trạm.

Việc mở rộng mạng lưới được thực hiện theo nguyên tắc DODO (dealer owned - dealer operated, tức là đại lý sở hữu - đại lý hoạt động), theo đó các nhà khai thác trạm xăng sẽ tự đầu tư vào việc xây dựng và vận hành mạng lưới.

Điều này cho phép bạn không chuyển tiền từ dòng đầu tư của công ty và không yêu cầu thu hút tài chính dưới hình thức vay nợ.

Được biết, ở Ấn Độ hồi tháng 3/2015, chỉ có khoảng 1.500 trạm xăng dưới thương hiệu Essar trong cả nước.

Đến tháng 3/2018, mạng lưới trạm xăng Essar đã bao gồm 4.200 trạm, tăng 20% so với tháng 3/2017.

Kế hoạch mở rộng kinh doanh bán lẻ của công ty liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Ấn Độ.

Ấn Độ là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, tiêu thụ 4 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), từ năm 2000, tăng trưởng tiêu thụ nhiên liệu cho vận tải đường bộ ở Ấn Độ đã đạt trung bình 6,8% /năm.

IEA dự đoán rằng đến năm 2040, mỗi năm ngành công nghiệp ô tô của Ấn Độ sẽ tiêu thụ một lượng sản phẩm xăng dầu tương đương 132 triệu tấn dầu quy đổi (tăng 306,8% so với hiện nay).

Vào tháng 8/2017, Rosneft, cùng với một tập đoàn các nhà đầu tư quốc tế, bao gồm Trafigura và UCP, đã mua lại tài sản này từ Essar Energy Holdings và các công ty liên kết với nó.

Nayara Energy sở hữu nhà máy lọc dầu lớn thứ hai ở Ấn Độ với công suất 20 triệu tấn/năm, cơ sở lưu trữ dầu thô, cảng nhập khẩu dầu, cơ sở hạ tầng và mạng lưới trạm xăng.

Nhà máy lọc dầu Vadinare chuyên chế biến các loại dầu nặng và siêu nặng. Phần lớn nguyên liệu thô đến từ Iran.

Rosneft có kế hoạch tăng năng suất lọc dầu của nhà máy này lên thêm 4 triệu tấn/năm, với hy vọng rằng dự án này có thể được thực hiện thông qua nguồn tài chính bên ngoài và chỉ sử dụng tối thiểu vốn lưu động của Nayara Energy.

Rosneft cho biết rằng dự án có thể thực hiện trong giai đoạn 2017-2022 mà không cần yêu cầu các khoản đầu tư bổ sung từ các cổ đông.

Năm 2018, Rosneft dự kiến lợi nhuận ròng của Nayara Energy là 400 triệu USD.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/rosneft-mo-rong-mang-luoi-ban-le-xang-dau-o-an-do-516623.html