Rosneft có thể sẽ kiểm soát hoàn toàn PDVSA của Venezuela

Theo tờ Vestifinance của Nga, Rosneft có thể sẽ kiểm soát hoàn toàn PDVSA của Venezuela. Bằng cách này, chính quyền Venezuela muốn xóa nợ của đất nước đối với Nga.

Theo nguồn tin El Nacional, chính quyền Venezuela đề nghị chuyển giao cho Rosneft toàn quyền kiểm soát công ty dầu mỏ PDVSA, đổi lại Nga sẽ xóa nợ đối với Venezuela. Tờ báo cho rằng, các bên liên quan đang nghiên cứu cách thức triển khai ý tưởng này, chuyển quyền kiểm soát PDVSA cho Rosneft mà tránh tư nhân hóa, do bước này phải được Quốc hội Venezuela chấp thuận (kiểm soát bởi phe đối lập). Rosneft đã cử đoàn công tác sang Venezuela đánh giá tình hình tại PDVSA. Đại diện Rosneft cho biết đây chỉ là tin đồn và từ chối bình luận.

Trước đó, nguồn tin từ Mỹ cho biết, Rosneft có thể nhận chuyển giao 49,9% cổ phần công ty Citgo (công ty con của PDVSA tại Mỹ sở hữu nhà máy lọc dầu) nếu vào ngày 27/10 tới PDVSA không thanh toán 913 triệu USD trái phiếu, tuy nhiên, Kho bạc Mỹ có thể sẽ cản trở thương vụ này.

Các khoản nợ công của Venezuela, bao gồm cả các công ty nhà nước, ước tính khoảng 100-150 tỷ USD. Trong số này, nợ nhà nước Nga và công ty Rosneft lần lượt là 3,15 và 3,1 tỷ USD, nợ Trung Quốc khoảng 20 tỷ USD, trái phiếu chính phủ chiếm khoảng 60 tỷ USD. Ngoài ra, Venezuela còn nợ các tổ chức tín dụng quốc tế khoảng 5 tỷ USD.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/rosneft-co-the-se-kiem-soat-hoan-toan-pdvsa-cua-venezuela-553451.html