Rosneft bán cổ phần Vostok Oil ngay sau khi nhận được ưu đãi thuế?

Ngày 17/11, Rosneft đã thông qua việc bán 10% vốn trong dự án Vostok Oil cho công ty Trafigura.

Vostok Oil là dự án đầy tham vọng của Rosneft nhằm phát triển hydrocacbon ở Bắc Cực thuộc Nga. Nguồn dầu khí và condensate của Vostok Oil ước tính khoảng 6 tỷ tấn (44 tỷ thùng). Vostok Oil bao gồm các mỏ dầu Lodochnoye, Tagulskoye và Suzunskoye.

Theo ông I. Sechin - Chủ tịch điều hành Rosneft, đầu tư phát triển các mỏ dầu thuộc Vostok Oil tốn khoảng 5 - 8,6 nghìn tỷ rúp, sẽ phải xây 5.500 km đường ống, cảng biển công suất 100 triệu tấn/năm, cảng hàng không, đường điện,...

Rosneft không tiết lộ quy mô của thương vụ. Dựa trên ước tính sơ bộ về NPV của dự án, giá dầu thô Brent dài hạn là 55 USD /thùng, các chuyên gia cho rằng 10% cổ phần của Vostok Oil có thể được ước tính trong khoảng 7 - 8 tỷ USD.

Ngoài ra, dự án sẽ mang lại cho Nga những lợi ích địa chính trị từ sự phát triển của Tuyến đường Biển Phương Bắc và là động lực kích thích nền kinh tế (+2% GDP theo ước tính của Rosneft).

JP Morgan phân tích cho rằng Trung Quốc, Ấn Độ và Qatar là những nhà đầu tư tiềm năng của dự án này. Rosneft vẫn là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư trong lĩnh vực dầu mỏ của Nga. Rosneft không chỉ là người hưởng lợi chính từ việc tăng giá và thay đổi thuế, mà cả khi triển khai dự án Vostok Oil.

Còn Renaissance Capital cho rằng Rosneft có thể bán tới 50% cổ phần trong Vostok Oil.

Giữa tháng 9/2019 khi Chủ tịch Rosneft Igor Sechin sang Ấn Độ, Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Dharmendra Pradhan đã khẳng định mối quan tâm tham gia dự án Vostok Oil. Theo Vedomosti, các bên cũng đã đề xuất cổ phần dành cho nhà đầu tư Trung Quốc nhưng không tiết lộ tên công ty.

Theo phương án trước đây, Vostok Oil được ưu đãi trên cơ sở giá dầu Urals 60 USD/thùng với số tiền ước tính 50 - 60 tỷ rúp/năm (700 - 800 triệu USD/năm). Rosneft được thêm ưu đãi trong lúc Bộ Tài chính quyết định cắt giảm đối với toàn ngành dầu khí để tăng nguồn thu ngân sách năm 2021 gần 4 tỷ USD/năm, thậm chí cả tăng thuế NDPI gấp 3,5 lần đối với luyện kim và phân bón.

Chắc chắn Vostok Oil sẽ rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Ngọc Linh

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/rosneft-ban-co-phan-vostok-oil-ngay-sau-khi-nhan-duoc-uu-dai-thue-586145.html