Rosario, từ ngạc nhiên đến thú vị trên quê hương Messi

Tình yêu bóng đá như một 'mối lương duyên' rất đỗi tự nhiên giữa người dân Việt Nam và bạn bè các nước Nam Mỹ từ rất lâu. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn dành tình cảm yêu mến cho những biểu tượng lớn của bóng đá khu vực Nam Mỹ như Maradona, Messi, Diego Forlan, Luis Suarez, Edison Cavani...

Những ngày cuối tháng Tư có mặt trên đất nước các bạn, từ Thủ đô Argentina đến Thành phố Rosario, rồi Montevideo, cảm nhận trong sâu sắc mỗi chúng tôi, đó là âm nhạc và những điệu nhảy Tango đầy cuốn hút của Argentina, vũ điệu Candombe rộn ràng say đắm của Uruguay khiến người dân Việt Nam thêm yêu mến văn hóa Nam Mỹ tươi đẹp với nền văn hóa rực rỡ, người dân nơi đây yêu nghệ thuật và luôn sống hết mình.

Miền đất của những huyền thoại bóng đá

Tháng Tư cũng là cuối mùa thu đang dần chuyển sang mùa đông ở nước bạn. Các hàng cây cổ thụ trổ nốt đợt lá vàng rực rỡ trong ánh nắng trưa mát dịu với những đợt gió hắt từ bến tàu ngày bờ biển Caribe vào.

Đất nước Argentina, nhà vô địch World Cup 2022, nơi tình yêu bóng đá thăng hoa cùng nắng trời, biển cả và điệu nhảy Tango cũng chính là quê hương của Messi, Maradona - những huyền thoại bóng đá thế giới với các thế hệ trẻ các nước ngày hôm nay.

Tác phẩm hội họa khổ lớn trên tường tòa nhà cao tầng là một trong những điểm để khám phá, check-in của du khách.

Tác phẩm hội họa khổ lớn trên tường tòa nhà cao tầng là một trong những điểm để khám phá, check-in của du khách.

Argentina được biết đến không chỉ là một nền kinh tế lớn, mà còn là một trong những quốc gia có vai trò quan trọng hàng đầu khu vực Mỹ Latinh.

Ngày cuối trong lịch trình công tác ở bạn, Đoàn công tác đến Rosario là thành phố lớn thứ 3 của Argentina, với hơn 1,35 triệu dân. Cách thủ đô Buenos Aires khoảng 300km, Rosario còn nổi tiếng với du khách quốc tế khi cũng là quê hương của nhà cách mạng nổi tiếng Ernesto “Che” Guevara của Argentina.

Nhiều câu chuyện thú vị hấp dẫn trước khi đến Rosario đều gắn với danh thủ Messi. Đó là cư dân khu người lao động của La Badaja ở Rosario, nơi huyền thoại bóng đá Messi chào đời, những năm qua đã sơn những con đường và tòa nhà với hai màu xanh dương và trắng.

Thông điệp của người dân nơi đây thể hiện sự ủng hộ đối với đội tuyển bóng đá quốc gia sẽ tham gia tranh tài tại vòng chung kết World Cup.

Rất nhiều người dân thành phố tự nguyện và hồ hởi tham gia dự án sơn phủ xanh trắng những con đường trước khi World Cup diễn ra, không quên vẽ số 10 trong khi sơn vỉa hè, cột đèn và những bức tường...

Chiến thắng gần nhất của Argentina tại World Cup là hồi năm 1986, khi huyền thoại Maradona dẫn dắt đồng đội lên đỉnh cao bóng đá thế giới sau chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Cộng hòa liên bang Đức trong trận chung kết.

Chúng tôi có mặt tầm trưa, có dịp đi qua các con đường trung tâm, ấn tượng ban đầu của Rosario là thành phố với nhiều công trình kiến trúc tân cổ điển có niên đại hàng thế kỷ. Dân cư không quá đông đúc, nhiều khu phố ẩn mình dưới dàn cây dây leo bờ tường đang kỳ trổ hoa rất đẹp mắt.

Điều đặc biệt với mỗi du khách quốc tế dù bất cứ từ nơi đâu đến đây đều tự mình tìm hiểu thông tin vùng đất nơi tiền đạo Messi sinh ra và lớn lên.

Nhiều điểm check-in độc đáo

Ban trưa, lúc Đoàn đại biểu Việt Nam vừa xuống sân bay quốc tế Rosario, cô bạn Rickia, một nữ nhân viên sân bay người địa phương đã có mặt từ sớm cùng các đồng nghiệp triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh.

Ngoài ra, chúng tôi chứng kiến lễ đón của chính quyền bạn với nghi thức rất trọng thị, với cả đoàn quân nhân nam nữ trang phục chỉnh tề, bồng súng chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên chính thức trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần đầu đến thăm, làm việc ở Rosario.

Mỗi khi đoàn đến làm việc tại các địa điểm khác nhau trong thành phố đều được đội cảnh sát có vũ trang chạy mô-tô phân phối lớn hộ tống, bảo đảm giao thông thông suốt và an ninh trật tự trong suốt hành trình.

Những người bạn Việt Nam và Argentina gặp gỡ tại thành phố Rosario trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Santa Fe của Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Thật ngạc nhiên, ngay từ ban đầu, khi đến trung tâm Rosario, hiện ra trước mặt chúng tôi không xa khuôn viên tượng đài biểu tượng của Thành phố bức họa cao 69m của họa sĩ Marlene Zuriaga y Lisandro Urteaga, được vẽ năm 2021, dịp Argentina vô địch Copa America ngay ngã tư phố Azara và Buenos Aires.

Từ con đường lớn Freedom xuyên qua các tuyến phố, du khách được chiêm ngưỡng tác phẩm to lớn từ xa, kể từ góc nhìn phía bảo tàng Monumento Nacional a la Bandera, nằm gần tòa thị chính khi đến tham quan.

Khu vực Tượng đài trung tâm, bảo tàng và các điểm trường học liên quan Messi thu hút đông đảo du khách trẻ tuổi đến tham quan, tìm hiểu.

Dịp này, do thời gian hạn chế, điểm dừng, thăm làm việc của Đoàn chỉ trong khoảng 3 giờ đồng hồ, chúng tôi được các nhân viên du lịch lữ hành hướng dẫn Đoàn cho biết thêm thông tin điểm “check-in” hấp dẫn khác, đó là School Number 66 General Las Heras, nằm ở số 4800 đại lộ Buenos Aires của Rosario.

Đây là ngôi trường Messi học thời thơ ấu, nhiều thầy cô giáo nhà trường và học sinh nơi đây đều nhớ năm 2007, Messi về thăm trường cũ.

Ngoài ra, có dịp tìm về Rosario, du khách không thể không tìm đến Bảo tàng Thể thao Santa Fesino tại địa chỉ số 4800 phố Ayacucho, nơi vinh danh các vận động viên nổi tiếng trong tỉnh Santa Fe, thời gian mở cửa từ 14 giờ chiều đến 19 giờ tối, bốn ngày trong tuần từ thứ 5 đến Chủ nhật và miễn phí.

Những lối qua đường với những vạch sơn trắng xanh gợi nhớ Đội tuyển bóng đá Argentina và danh thủ Messi huyền thoại.

Nắm bắt nhu cầu của đông đảo giới hâm mộ trong nước và quốc tế, Cơ quan chuyên trách về Thể thao và Du lịch của thành phố Rosario nhanh nhạy ứng dụng công nghệ số như bước “đi tắt đón đầu” trong phát triển ngành kinh tế “không khói” đầy tiềm năng sau đại dịch Covid-19; khi giới chức Thành phố cho ra mắt ứng dụng Rosario Turismo.

Trải nghiệm và dùng ứng dụng này, du khách được nghe những lời chia sẻ sinh động, chân thực tâm sự chân thành của thầy cô, bạn bè thời thơ ấu của Messi, cả những người bạn thân, những đồng đội chơi cùng anh trong câu lạc bộ trước đây.

Từ Montevideo: Nhìn về triển vọng hợp tác

Từ Rosario bay chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi đến Thủ đô Montevideo của Cộng hòa Đông Uruguay.

Chặng cuối trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức ba nước khu vực Nam Mỹ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Đoàn đến nước bạn Uruguay và có lịch trình nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng.

Nhìn về triển vọng hợp tác tương lai toàn diện trên nhiều lĩnh vực, qua các cuộc làm việc giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo nguyên thủ quốc gia, các cơ quan lập pháp, hành pháp mỗi nước, cả các nhà lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) chúng tôi đều nhận thấy sự mong muốn chung nhất, tương đồng, quyết tâm cao của các bên làm sao thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Cơ quan lập pháp các nước, tổ chức khu vực.

Cuộc gặp cuối tháng Tư giữa những người bạn Việt Nam và Argentina.

Điều quan trọng nữa và rất có ý nghĩa là sẽ góp phần kết nối, bắc nhịp cầu của tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó tình cảm và xây dựng niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và những người bạn truyền thống bên kia Tây bán cầu.

Mỗi chúng tôi ai cũng mong một ngày được quay lại. Khi các đường bay dài được mở cửa sớm cùng việc tăng cường các quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, người dân Việt Nam sẽ được biết nhiều hơn nữa về mảnh đất nơi đây.

Uruguay là nơi sinh người anh hùng Jose Gervasio Artigas (1764-1850), Anh hùng dân tộc - Cha đẻ của nền độc lập Uruguay. Tượng đài của ông được đặt ngay tại Quảng trường Chiến tranh, trung tâm Thủ đô nơi Đoàn lưu lại mấy hôm.

Người dân và các bạn trẻ Việt Nam cũng sẽ được hiểu hơn, có những cơ hội đến thăm trực tiếp quê hương, các câu lạc bộ của các cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới như Diego Forlan, Luis Suarez, Edison Cavani, được thưởng thức những âm hưởng và vũ điệu sôi động của âm nhạc Candombe hay lễ hội Canaval đầy sắc màu của Uruguay.

Candombe là một phong cách âm nhạc và khiêu vũ bắt nguồn từ hậu duệ của những nô lệ châu Phi được giải phóng tại Uruguay. Năm 2009, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) của Liên hợp quốc đã công nhận Candombe là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại.

Đánh giá kết quả chuyến công tác lần này, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho rằng: Chuyến thăm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và phản hồi rất tích cực của dư luận Mỹ Latinh và thế giới.

Các nước Mỹ Latinh vốn đã ngưỡng mộ Việt Nam là một tấm gương, một biểu tượng anh hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Giờ đây, theo ông Hà Kim Ngọc, “Các bạn Mỹ Latinh đánh giá, Việt Nam nổi lên như một hiện tượng, một hình mẫu, đổi mới đạt kết quả quan trọng, vững vàng vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế với tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng và đóng góp tích cực với cộng đồng quốc tế”.

Đồng thời, theo ông Hà Kim Ngọc, qua các nội dung, chương trình làm việc hiệu quả, đề cập rất nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng vừa qua giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và lãnh đạo bạn, “Các nước bạn nhìn thấy những cơ hội to lớn hợp tác cùng phát triển với Việt Nam cũng như phối hợp phát huy vai trò ở hai khu vực và trên trường quốc tế”.

Đại diện Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ lãnh đạo Viện Văn hóa Argentina- Việt Nam.

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi gắm những người bạn Nam Mỹ đến từ phía Tây bán cầu, đó là: Việt Nam cũng mong được tiếp đón các bạn! Để chúng tôi có dịp mời các bạn thưởng thức món Nem và Phở truyền thống nổi tiếng.

“Sự tương đồng về lòng mến khách, lịch sử anh dũng đấu tranh vì độc lập dân tộc, những nét đẹp văn hóa với nhiều kỳ quan thiên nhiên được UNESCO công nhận và cả tình yêu đối với bóng đá sẽ kết nối người dân chúng ta ngày càng gắn bó, thân ái!”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhiều lần nhấn mạnh tại nhiều cuộc làm việc vừa qua như vậy.

Ông Sebastían Bauzá Bộ trưởng Thể thao Uruguay tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. (Ảnh: CTV)

Trong nhiều hoạt động bên lề chuyến thăm, có các hoạt động của một số bộ, ngành: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tư pháp... và một số tổ chức, cơ quan về lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Trước ngày Đoàn lên đường, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có cuộc làm việc song phương với Ngài Sebastían Bauzá, Bộ trưởng Thể thao Uruguay.

Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam chúc mừng các thành tựu về thể thao mà Uruguay đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Ngài Sebastían Bauzá.

Uruguay là nền bóng đá giàu thành tích, sở hữu nhiều nhất Cúp Bóng đá Nam Mỹ Copa America với 15 lần vô địch và từng đạt hạng tư Giải Vô địch bóng đá thế giới tại Nam Phi (năm 2010).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn với kinh nghiệm của mình, Uruguay sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển bóng đá - một trong những bộ môn được yêu thích nhất tại Việt Nam đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận ở cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ với bề dày thành tích trong khu vực Đông Nam Á và hiện là đương kim vô địch khu vực.

Đội tuyển bóng đá nam U23 từng giành Á quân Giải bóng đá châu Á, đội tuyển nữ lọt vào Vòng chung kết Bóng đá thế giới tại Australia và New Zealand…

Trước đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về việc hai bên cùng nhau xây dựng và ký kết một Kế hoạch hợp tác cụ thể về thể thao giữa hai Bộ trên tinh thần tương hỗ, với trọng tâm phát triển bóng đá, Bộ trưởng Sebastían Bauzá cho biết: Sẵn sàng sang Việt Nam khảo sát tình hình cơ sở vật chất, cử các chuyên gia bóng đá Uruguay sang huấn luyện hoặc đón đội tuyển trẻ bóng đá Việt Nam sang tập huấn và thi đấu.

Hai Bộ trưởng thống nhất về nguyên tắc hợp tác, giao cơ quan đầu mối phụ trách hợp tác quốc tế của hai Bộ sớm xây dựng văn bản hợp tác, lấy ý kiến Bộ Ngoại giao hai nước để tiến tới ký kết và đi vào triển khai thực hiện.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/rosario-tu-ngac-nhien-den-thu-vi-tren-que-huong-messi-post750899.html