Rooney máu chảy đầm đìa trên mặt, bị gãy mũi phải rời sân đi cấp cứu

Sang Mỹ chơi bóng cho CLB DC United từ đầu mùa, cựu tuyển thủ Anh đã có bàn thắng đầu tiên trước khi anh bị buộc phải rời sân với chiếc mũi bị gãy, máu chảy đầm đìa

Wayne Rooney ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại MLS để giúp DC United đánh bại Colorado Rapids 2-1 vào tối thứ Bảy.

Rooney mở tỉ số ở phút thứ 33 sau khi nhận đường chuyền bóng từ Luciano Acosta và hạ gục thủ môn Tim Howard - một đồng đội của anh khi cả hai cùng chơi cho M.U từ năm 2004 -2007.

Tuy nhiên, niềm vui của cựu tuyển thủ Anh không được lâu khi anh phải rời sân khi bị chấn thương ở mũi. Hình ảnh cho thấy, anh bị té ngã và sau đó máu chảy đầm đìa trên mặt. Nhân viên y tế ngay lập tức đã sơ cứu và đưa anh ra sân đến bệnh viện.

Sau đó, Rooney đã tiết lộ trên trang cá nhân là anh bị gãy xương mũi và buộc phải khâu năm mũi.

Huấn luyện viên Ben Olsen ca ngợi lới chơi hết mình của anh kể từ khi đến DC United từ Everton: "Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên anh bị chấn thương trong một trận đấu. Anh ấy là một người cứng rắn và tôi nghĩ rằng anh ta sẽ vượt qua nó. Rooney là một cầu thủ tuyệt vời khi anh ở cùng CLB chúng tôi. Anh ta là thủ lĩnh và người ghi bàn. Hy vọng rằng, anh ta phục hồi sớm và có thể tiếp tục chơi tốt hơn", ông nói.

T.Anh

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/rooney-mau-chay-dam-dia-tren-mat-bi-gay-mui-phai-roi-san-di-cap-cuu-93510.html