Rooney có cơ hội trở thành HLV trưởng Derby County

Theo báo chí nước Anh, Wayne Rooney có thể được bổ nhiệm trở thành HLV Derby County trong thời gian tới.

Kể từ khi khoác áo Derby County vào tháng 1 năm nay, tiền đạo Wayne Rooney vẫn duy trì phong độ tốt. Giai đoạn đầu mùa, cựu tiền đạo của MU đã có 6 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Rooney không thể giúp đội bóng của anh thu về những kết quả tốt. Derby County, họ để thua 3 trong 4 vòng đầu tiên ở giải Hạng nhất Anh, với chỉ 3 điểm, đội bóng này đang xếp thứ 20 trong số 24 đội tham dự.

Điều này bất ngờ đem tới cơ hội làm HLV cho Rooney. Cụ thể, nguồn tin từ tờ The Sun khẳng định, Derby County sẽ sa thải Phillip Cocu nếu CLB tiếp tục nhận thất bại trước Watford cuối tuần này. Khi ấy, Wayne Rooney sẽ được bổ nhiệm với vai trò HLV kiêm cầu thủ của đội bóng.

Rooney có cơ hội trở thành HLV trưởng Derby County

Rooney có cơ hội trở thành HLV trưởng Derby County

Cũng theo nguồn tin trên, ông chủ Mel Morris còn tính đến phương án mời cựu HLV Derby County là John Gregory trở lại sân Pride Park để trợ giúp Wayne Rooney trong công tác huấn luyện.

Wayne Rooney giữ vai trò cầu thủ kiêm thành viên trong BHL của Derby County từ khi ký hợp đồng với đội bóng vào tháng 1/2020. Là người rất có uy tín và ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ nên nếu được bổ nhiệm làm HLV trưởng, cựu tiền đạo M.U có thể đảm nhiệm tốt vai trò dẫn dắt đội bóng thay ông Phillip Cocu.

Trước đó, khi mới tới Derby County, Wayne Rooney từng thổ lộ: "Tôi luôn quan tâm đến công việc huấn luyện. Khi Louis van Gaal làm HLV ở MU, tôi thường đến đó vài giờ để học hỏi sau buổi tập trong lúc Ryan Giggs đang phân tích đối thủ. Tôi cũng ưa thích công tác huấn luyện."

Wayne Rooney là một trong những huyền thoại của MU, anh có 253 bàn trong màu áo Quỷ đỏ. Trong màu áo ĐT Anh, R10 cũng có 53 bàn. Ở tuổi 35, Rooney vẫn duy trì tinh thần thi đấu và sự quyết tâm rất lớn.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/rooney-co-co-hoi-tro-thanh-hlv-truong-derby-county-110585-11.html