Rooney bê bết máu trên mặt trong trận đấu ghi bàn đầu tiên ở Mỹ

Cựu tiền đạo MU va chạm mạnh trong phút bù giờ và phải khâu 5 mũi trên mặt.

Rooney bê bết máu trên mặt

Rooney có bàn thắng đầu tiên trên đất Mỹ trong trận DC United gặp Colorado ngày 29/7. Anh dứt điểm khéo léo cận thành từ góc hẹp, hạ gục đồng đội cũ Tim Howard, mở tỷ số trận đấu ở phút 33.

Đội khách có bàn gỡ ở phút 82, nhưng Rooney cùng đồng đội vẫn có chiến thắng chung cuộc khi Niki Jackson của Colorado phản lưới nhà đúng vào phút thi đấu cuối cùng.

Phút bù giờ, trong pha tranh chấp bóng bổng, Rooney rời sân với gương mặt bê bết máu và phải khâu 5 mũi.

Rooney là cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử CLB. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh chưa đóng góp nhiều về chuyên môn cho đội bóng nước Mỹ. Đội chủ sân Audi Field vẫn chôn chân ở đáy bảng miền Đông.

Chân sút sinh năm 1985 lĩnh lương khoảng 13 triệu USD một năm.

Rooney ghi bàn đầu tiên cho DC United

Bàn thắng đầu tiên của Rooney cho DC United

Trọng Nghĩa

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/rooney-be-bet-mau-tren-mat-trong-tran-dau-ghi-ban-dau-tien-o-my-3784836.html