'Rồng lửa' S-400 diễn tập thị uy trước cuộc tập trận NATO

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Nga bất ngờ diễn tập tại đảo Crimea, đáng chú ý động thái này diễn ra cùng thời điểm cuộc diễn tập Sea Breeze 2021 của NATO diễn ra tại Ukraine.

"Nhiều máy bay chiến đấu thuộc Hạm đội Biển Đen và Quân khu miền Nam đã huấn luyện với các tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 và Pantsir-S1 trong đợt kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại bán đảo Crimea", phát ngôn viên Hạm đội Biển Đen Alexei Rulyov cho biết hôm 29/6.

Quân đội Nga đã huy động nhiều tiêm kích Su-27 và Su-30SM, cường kích Su-24, trực thăng Mi-8 và Ka-27 đóng vai quân xanh, đối đầu với các đơn vị phòng không tại khu vực.

Việc Nga cho S-400 tham gia trong đợt diễn tập cho thấy động thái cứng rắn của Moscow đối với những hành động của NATO trong thời gian gần đây.

Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi diễn tập hải quân Sea Breeze 2021 khởi động tại lãnh thổ miền nam Ukraine và một phần Biển Đen, với sự góp mặt của 32 tàu chiến, 40 máy bay và khoảng 5.000 binh sĩ từ Ukraine, Mỹ và các nước NATO. Tàu khu trục Mỹ USS Ross đã cập cảng Odessa tại Ukraine để tham gia đợt diễn tập này.

Sea Breeze 2021 kéo dài hai tuần sẽ giúp cải thiện khả năng hiệp đồng giữa không quân, hải quân và lục quân các nước tham gia. Kịch bản diễn tập xoay quanh nguy cơ bùng phát khủng hoảng do các nhóm vũ trang trên lãnh thổ Ukraine, đòi hỏi các nước liên quân triển khai lực lượng ổn định tình hình.

Căng thẳng gần đây leo thang giữa NATO và Nga trên Biển Đen. Tàu tuần tra của biên phòng Nga tuần trước nổ nhiều loạt pháo cảnh cáo khu trục hạm HMS Defender của Anh sau khi nó tiến vào vùng biển 12 hải lý phía nam bán đảo Crimea.

Bộ Quốc phòng Hà Lan vừa cáo buộc tiêm kích Nga chế áp điện tử và mô phỏng đòn tấn công nhằm vào hộ vệ hạm Evertsen trên Biển Đen, trong khi Moscow bác bỏ và khẳng định chiến đấu cơ nước này hành động để ngăn tàu chiến Hà Lan xâm phạm biên giới tại bán đảo Crimea.

Hiện Nga đang triển khai nhiều tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 tại bán đảo Crimea.

S-400 do phòng thiết kế của tập đoàn Almaz-Antey (Nga) phát triển, đây là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng mạnh mẽ hơn loạt hệ thống tên lửa đất đối không S-300.

Hệ thống này được tích hợp radar đa chức năng chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, tên lửa phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy điều khiển.

Đạn tên lửa có thể tiêu diệt tất cả các mục tiêu xuất hiện trên không bao gồm máy bay, phương tiện bay không người lái (UAV) hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu lên đến 4.800 m/giây.

Với những tính năng vượt trội, S-400 được đánh giá là một trong những vũ khí phòng không hàng đầu thế giới.

Ngoài Nga thì Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã biên chế hệ thống phòng không tối tân này. Một số quốc gia khác đang đàm phán với Nga để mua hệ thống phòng không tối tân này.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-rong-lua-s-400-dien-tap-thi-uy-truoc-cuoc-tap-tran-nato-post471648.antd