'Rồng lửa' S-400 bị Mỹ mang ra làm mục tiêu tấn công trong tập trận

Trong cuộc tập trận lớn mang tên 'Sư tử châu Phi' diễn ra ở Maroc, lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã thực hành tấn công các hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Cuộc tập trận Sư tử châu Phi 2021 được thực hiện bởi Lực lượng Đặc nhiệm Nam Âu-Châu Phi (SETAF-AF) của Quân đội Mỹ, bắt đầu vào ngày 7/6 và kết thúc vào ngày 18/6 ở Agadir, Maroc. Các bài tập tấn công mô phỏng vào hệ thống phòng thủ S-400 được thực hiện trong bài tập trận ngày 9/6.

Theo những hình ảnh được Lầu Năm Góc đăng tải về sở chỉ huy của cuộc tập trận có đoạn trao đổi: "Hai cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào hai hệ thống S-400", một người nói trong phòng họp và nói thêm rằng họ "vẫn đang chờ đánh giá thiệt hại chiến đấu từ cuộc tấn công hôm qua."

Không rõ những khí tài quân sự nào đã sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công mô phỏng vào các hệ thống này.

Tuy nhiên, được biết, cuộc tập trận có sự tham gia của các máy bay phản lực, máy bay ném bom của Mỹ và các máy bay chiến đấu của Ma-rốc. Maroc sử dụng các máy bay chiến đấu Block 52+ F-16C/D Viper tiên tiến có thể được sử dụng để trấn áp và tiêu diệt hệ thống phòng không của đối phương.

Cuộc tập trận Sư tử châu Phi 2021 cho thấy những lo ngại của Mỹ và đồng minh về sự tồn tại của các hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 và các hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa tương tự hiện đã có mặt trên thị trường xuất khẩu.

Nga đã xuất khẩu S-400 cho nhiều quốc gia trong những năm gần đây như: Iran, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus.

Mỹ đã liên tục gây sức ép và đưa ra nhiều đe dọa trừng phạt những quốc gia đã mua và có ý định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Trong đó nổi bật nhất là việc đưa Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình sản xuất máy bay chiến đấu F-35 vì 'phớt lờ' các cảnh báo và mua hệ thống S-400.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/rong-lua-s-400-bi-my-mang-ra-lam-muc-tieu-tan-cong-trong-tap-tran-post1346596.tpo