Rồng Komodo - quái thú 'như khủng long' còn sót lại trên Trái Đất đáng sợ thế nào?

Trong các loài vật 'kỳ dị' trên Trái Đất, loài rồng Komodo tại Indonesia có hình dáng đặc biệt khiến nhiều người liên tưởng tới loài khủng long vốn đã bị tuyệt chủng cách đây hàng chục triệu năm.

Một cuộc hỗn chiến giữa 2 chú rồng Komodo khi tranh giành con mồi.

Một cuộc hỗn chiến giữa 2 chú rồng Komodo khi tranh giành con mồi.

Loài rồng Komodo được đặt tên theo chính hòn đảo Komodo tại Indonesia và cũng chỉ tại đây mới có loài rồng này.

Rồng Komodo vốn thuộc loài thằn lằn khổng lồ, loài thằn lằn lớn nhất trên Trái Đất còn sót lại đến ngày nay. Khi trưởng thành, mỗi con rồng Komodo có độ dài trung bình 3m và nặng khoảng 100 kg.

Trong họ thằn lằn, nó có tốc độ được đánh giá nhanh nhất (20km/h khi chạy). Tuy nhiên, chúng lại thích săn mồi dựa vào nọc độc và sự... rình rập hơn là đuổi bắt.

Vẻ ngoài đáng sợ nhất của chúng chính là chiếc lưỡi dài, luôn thè ra ngoài vùng hàm răng sắc nhọn như dao. Hàm của nó khỏe tới mức nhai được cả xương con mồi và dạ dày thì dễ dàng "phình" ra để chứa thức ăn bằng 80% trọng lượng cơ thể của nó.

Theo Nam Phương/Infonet - Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/rong-komodo-quai-thu-nhu-khung-long-con-sot-lai-tren-trai-dat-dang-so-the-nao/20200510102029577