Rồng komodo leo cây tóm gọn sóc

Một khách tham quan bắt gặp rồng komodo trèo lên cây để bắt sóc và nuốt chửng con mồi ngay trong vườn thú ở California, Mỹ.

Rồng komodo là loài thằn lằn lớn nhất còn sống trên thế giới. Ảnh: Flickr.

Con rồng komodo khổng lồ không ngần ngại chui vào bụi rậm, trèo lên cành cây cao và mau chóng đớp gọn con mồi, RT hôm 8/9 đưa tin. Cảnh tượng săn mồi hiếm gặp được ghi lại trong vườn thú San Diego ở California, Mỹ.

Con sóc cố gắng giãy giụa và chạy trốn nhưng bị rồng komodo bắt trở lại. Cuối cùng, rồng komodo nuốt chửng toàn bộ con mồi, không cho sóc cơ hội thoát thân.

Rồng komodo là loài thằn lằn có độc lớn nhất còn sinh sống trên thế giới, sinh sống tự nhiên trên 5 hòn đảo phía đông Indonesia. Loài vật này có thể hạ gục con mồi bằng bàn chân lớn và hàm răng sắc nhọn. Dù có thể trốn thoát, con mồi cũng sẽ chết trong vòng 24 tiếng khi nọc độc của rồng komodo ngấm vào máu.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/cong-nghe/rong-komodo-leo-cay-tom-gon-soc-1060715.tpo