Rộng cửa vào chung kết, ông Park Hang-seo vẫn nhớ tới thất bại này

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo khẳng định ông và đội tuyển vẫn nhớ tới trận thua ngược ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014 để có sự chuẩn bị tốt nhất trước cuộc tái đấu Philippines.

Chia sẻ với báo giới, HLV Park Hang-seo khẳng định: “Ở trận lượt đi, các cầu thủ đã chơi rất tốt, nhưng tôi và học trò luôn nhớ tới bài học thất bại tại AFF Cup năm 2014 khi Việt Nam thua Malaysia. Tôi mong họ sẽ giữ được bản thân trước áp lực”.

HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam hôm nay, một ngày trước trận quyết chiến với Philippines.

HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam hôm nay, một ngày trước trận quyết chiến với Philippines.

"Ở trận trước, đúng là ở 15 phút cuối các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó có Đức Chinh. Chúng tôi tiến hành họp, mổ băng xem lại từng tình huống, phải cố gắng thay đổi, khắc phục các hạn chế, yếu điểm trận lượt đi", HLV Park Hang Seo thừa nhận tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm trước trận lượt về gặp Philippines.

Ông Park Hang-seo cũng ngỡ ngàng vì số lượng phóng viên có mặt tại Hà Nội, đặc biệt còn có sự tham dự của một số phóng viên Hàn Quốc. Sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc khiến ông không khỏi xúc động.

Ông nói: “Tôi vui và biết ơn khi người hâm mộ Hàn Quốc luôn dõi theo hành trình của tôi và tuyển Việt Nam. Bản thân tôi có chút dao động bởi điều đó. Thứ nhất, tôi là HLV trưởng tuyển Việt Nam. Thứ hai, tôi là người Hàn Quốc và đang nhận được sự kỳ vọng to lớn. Tôi chỉ hứa ngày mai 6/12, tuyển Việt Nam sẽ chơi một trận tốt nhất”.

HLV Park Hang-seo cũng dành thời gian nói về lối chơi bạo lực của đối thủ: “Bóng đá là môn thể thao đối kháng, nên va chạm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bóng đá có luật riêng. Tôi thừa nhận Philippines có thể lực tốt, nhưng cầu thủ Việt Nam bình tĩnh, tỉnh táo và kỹ thuật hơn. Tôi luôn nói học trò rằng làm được như vậy là đã thắng họ rồi. Tôi cũng cho học trò tập cách chơi bình tĩnh trước lối đá quyết liệt của đối thủ trong các buổi tập”.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu.

Về chấn thương của Văn Toàn và Hùng Dũng, thầy Park cho biết cả hai đều không nghiêm trọng. Văn Toàn có thể tập luyện vào chiều nay, trong khi Hùng Dũng bị căng cơ phần lưng không đáng ngại.

Cuối cùng, khi một phóng viên đặt câu hỏi về việc Quang Hải có thể gặp quá tải vì thi đấu nhiều, HLV Park Hang Seo nói ngắn gọn: "Tôi không chắc Hải có chơi trận ngày mai hay không".

Tại buổi gặp, tiền đạo Đức Chinh thể hiện quyết tâm: "Việt Nam chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Tôi chờ đợi cơ hội được ra mắt đội tuyển khá lâu rồi, từ năm 2017. Rất may mắn khi sau 5 trận chờ đợi vòng bảng đã lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG ở bán kết lượt đi".

Với hai bàn gửi lại sân khách, Việt Nam có rất nhiều lợi thế ở lượt về - thậm chí có thể đi tiếp ngay cả khi thua 0-1. Vào chung kết, đội sẽ đối đầu Thái Lan hoặc Malaysia. Đó đều là những đối thủ nhiều duyên nợ, gây nhiều nỗi đau cho bóng đá Việt Nam trong quá khứ. Khi được hỏi thích đối đầu với đội bóng nào, HLV Park Hang-seo đáp: "Tôi không biết nữa".

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/rong-cua-vao-chung-ket-ong-park-hang-seo-van-nho-toi-that-bai-nay-20181205142334964.htm