Rộng cửa đi tiếp, Saudi Arabia vẫn quyết đánh bại Uzbekistan

Dù chỉ cần một trận hòa là giữ vững ngôi nhất bảng, tuyển Saudi Arabia vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Theo Arab News, HLV Herve Renard, thuyền trưởng của tuyển Saudi Arabia, sẽ không để học trò tiếp cận trận đấu với ý đồ chỉ giành được một điểm. Chiến lược gia người Pháp cho biết Saudi Arabia muốn thắng khi phong độ gần đây của đội đang lên cao

Tuy nhiên, HLV Renard cũng gặp khó khăn khi 2 trụ cột là Al-Dawsari và Abdulelah Al-Maiki không thể góp mặt do nhận đủ 2 thẻ vàng.

 HLV Renard muốn thắng Uzbekistan dù Saudi Arabia chỉ cần hòa là đi tiếp. Ảnh: Arab News.

HLV Renard muốn thắng Uzbekistan dù Saudi Arabia chỉ cần hòa là đi tiếp. Ảnh: Arab News.

"Tôi muốn các trọng tài bảo vệ cầu thủ Saudi Arabia trước những tình huống phạm lỗi thô bạo của đối phương. Al-Dawsari và Al-Maiki đã phản ứng vì điều đó và phải nhận thẻ vàng. Chúng tôi sẽ rất nhớ họ trong cuộc đối đầu Uzbekistan. Mọi trận đấu đều rất khó khăn nhưng chúng tôi đã giành kết quả tốt. Tôi cũng rất mong đợi trận đấu với Uzbekistan", HLV Renard chia sẻ.

Saudi Arabia đang đứng đầu bảng D với 17 điểm, hơn đội nhì bảng Uzbekistan 2 điểm. Họ sẽ gặp nhau ở loạt trận cuối cùng vào lúc 1h ngày 16/6 (giờ Hà Nội).

Nếu thua Uzbekistan và vị trí cuối bảng D không thay đổi, tuyển Saudi Arabia vẫn đi tiếp khi họ có 13 điểm trên bảng xếp hạng các đội đầu bảng.

Tuy nhiên, nếu Singapore xuống cuối bảng (Yemen đánh bại Palestine) thì thầy trò HLV Renard chỉ còn 11 điểm. Lúc này, cơ hội đi tiếp là mong manh hơn nhiều. Vì vậy, tuyển Saudi Arabia cần phải có ít nhất 1 điểm để nắm chắc tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

HLV Park: 'UAE chưa phải đội có hàng công mạnh nhất' Huấn luyện viên Park Hang-seo không quá lo ngại sức mạnh hàng công của tuyển UAE dù đội bóng này có Ali Mabkhout và một số cầu thủ nhập tịch.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rong-cua-di-tiep-saudi-arabia-van-quyet-danh-bai-uzbekistan-post1227435.html