Rộng cửa cho học sinh vào lớp 10

Theo kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, TPHCM tuyển hơn 66.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập. Như vậy, sẽ có khoảng 33.000 học sinh ở TPHCM không có suất vào lớp 10 công lập.

Học sinh TPHCM tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Ảnh: T.D

Học sinh TPHCM tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020. Ảnh: T.D

Nhiều chính sách hấp dẫn

Nhiều năm qua, số thí sinh dự thi vào lớp 10 tại TPHCM tăng chóng mặt nhưng chỉ tiêu tăng không đáng kể do tỷ lệ vào lớp 10 công bị siết lại, mỗi năm lại giảm xuống 3%. Năm học 2020-2021, 240 trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM dự kiến sẽ tuyển hơn 66.000 chỉ tiêu vào lớp 10. Tuy nhiên, hiện thành phố có khoảng 96.000 học sinh đang theo học lớp 9. Theo đó, số học sinh “rớt” ra khỏi lớp 10 công lập chiếm tỷ lệ khá cao.

Trước nỗi lo thiếu chỗ học lớp 10, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho hay, ngoài trường công lập, hệ thống các trường dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường đào tạo nghề, trung cấp nghề sẽ đủ khả năng đáp ứng chỗ học cho học sinh. Theo ghi nhận, năm học này, nhiều trường THPT dân lập và tư thục trên địa bàn TPHCM áp dụng các chính sách giảm học phí, gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh nhằm thu hút thêm người học. Trong đó, đơn vị có số lượng chỉ tiêu tuyển sinh tăng mạnh nhất là Trường THCS-THPT Nam Việt (quận Tân Phú) với 290 chỉ tiêu tăng thêm, kế đến là Trường Tiểu học, THCS-THPT Vạn Hạnh (quận 10) tăng 240 chỉ tiêu, THCS-THPT Đức Trí (quận 7) tăng 125 chỉ tiêu…

Cũng trong năm học này, hàng loạt trường THPT dân lập, tư thục giảm học phí và các khoản phí đóng bán trú, nội trú, học 2 buổi/ngày. Đơn cử, Trường THCS-THPT Đào Duy Anh (quận 6) giảm tiền học 2 buổi/ngày từ 1.690.000 đồng/học sinh/tháng của năm học trước xuống còn 1.450.000 đồng trong năm học này. Tương tự, Trường THCS-THPT Lạc Hồng (quận 12) đồng loạt giảm phí nội trú từ 1.916.000 đồng/học sinh/tháng của năm học trước còn 1.500.000 đồng, phí bán trú cũng giảm từ 760.000 đồng còn 600.000 đồng/học sinh/tháng, tiền học 2 buổi/ngày chỉ còn 1,4 triệu đồng/học sinh/tháng.

Hệ thống các trường đào tạo nghề, trung cấp nghề trên địa bàn thành phố cũng đang đẩy mạnh công tác tuyển sinh. Hệ trung cấp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (quận Tân Bình) tăng 770 chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước, nâng tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trong năm học này lên 2.745 chỉ tiêu.

Ông Trần Văn Khanh, Trưởng phòng Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 cho biết, năm học 2020-2021, trường tăng thêm 100 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 do vừa được cấp phép mở thêm mã ngành mới là Thiết kế đồ họa, nâng tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 lên 1.150 học sinh. Trong đó, tất cả học sinh tốt nghiệp THCS trúng tuyển vào trường đều được miễn 100% học phí, ngoài chương trình trung cấp nghề các em còn được học chương trình văn hóa bậc THPT. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, học sinh có cơ hội nhận cùng lúc bằng trung cấp nghề và bằng tốt nghiệp THPT.

Học nghề hấp dẫn học sinh

Theo các chuyên gia, nhiều năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 chỉ chiếm khoảng 80% số lượng học sinh tốt nghiệp THCS. Nhiều em chủ động chọn các hình thức học tập khác phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện kinh tế của gia đình như học nghề, học tại các trường THPT tư thục, dân lập và hệ giáo dục thường xuyên. Trong đó, lựa chọn học nghề với nhiều ưu điểm như được miễn học phí, có thể vừa học nghề vừa học văn hóa, sau khi ra trường học sinh sẽ có cùng lúc hai bằng tốt nghiệp THPT và trung cấp nghề, nhiều cơ hội liên thông lên các trường đại học, cao đẳng... nên đã thu hút số lượng lớn thí sinh.

Ông Trần Phương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao cho biết, số lượng phụ huynh của học sinh lớp 9 quan tâm đến các trường nghề nhiều hơn và sớm hơn mọi năm. Phụ huynh cũng đã hiểu hơn về bản chất, hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp. Hằng năm, 2 tháng sau khi bắt đầu học kỳ II, phụ huynh mới quan tâm đến định hướng chọn trường, chọn nghề cho con nhưng năm nay khi bắt đầu học kỳ II, phụ huynh đã quan tâm ngay. Chỉ tiêu năm nay là 600 học viên nhưng đến hiện tại đã có 217 hồ sơ đặt chỗ, tương đương 33%, mặc dù học sinh chưa thi học kỳ II.

Bà Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Đức (quận 1) cho biết, năm nay tỷ lệ học sinh lựa chọn học nghề chiếm gần 10% tổng số học sinh khối 9 của trường. Đối tượng học sinh học nghề không còn giới hạn ở những học sinh học lực trung bình, yếu mà đã có nhiều trường hợp học sinh khá, giỏi quyết định rẽ hướng qua học nghề để rút ngắn thời gian đào tạo.

Ông Nguyễn Quang Tiệp, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn, cho biết hiện tại trường vẫn đang đẩy mạnh các chương trình hướng nghiệp ở các trường THPT, THCS để phụ huynh nắm rõ hơn về quyết định lựa chọn trường nghề. Đồng thời, trường đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị cho những ngành thiết yếu của trường, như những ngành về chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ. Đầu tư các thiết bị dạy và học sát với nhu cầu doanh nghiệp hơn để học viên sau khi tốt nghiệp có thể đi làm ngay.

Theo đó, học sinh và phụ huynh không nên quá áp lực coi việc trúng tuyển vào lớp 10 công lập là con đường duy nhất mà nên lựa chọn việc học và đăng ký nguyện vọng thi phù hợp với năng lực học tập của bản thân học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 tại TPHCM sẽ diễn ra ngày 16 và 17/7/2020. Thí sinh vẫn dự thi 3 môn là Toán, Văn và Ngoại ngữ. Thí sinh dự thi vào trường chuyên dự thi thêm môn chuyên.

Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/rong-cua-cho-hoc-sinh-vao-lop-10-128375.html