'Ronaldo xứng đáng giành The Best chứ không phải Messi'

Giám đốc thể thao Fabio Paratici của Juventus bày tỏ sự thất vọng về kết quả cuộc bầu chọn giải FIFA The Best 2019 diễn ra rạng sáng 24/9.

Trả lời DAZN, ông Paratici thừa nhận: "Chúng tôi tôn trọng Messi. Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời, nhưng Ronaldo với chức vô địch UEFA Nations League, Serie A, siêu cúp Italy và màn trình diễn hảo hạng tại Champions League xứng đáng giành giải thưởng này".

Ronaldo không có mặt tại lễ trao giải FIFA The Best 2019 diễn ra tại Milan, nơi cách Turin hơn 100 km. Nói về sự vắng mặt này, ông Paratici chia sẻ: "Thật đáng tiếc là Ronaldo không có mặt ở đây. Cậu ấy có chút vấn đề về cơ háng, và chúng tôi sẽ xem Ronaldo có sẵn sàng cho trận đấu cuối tuần này hay không".

Ronaldo cùng Juve vô địch Serie A mùa giải 2018/19 và là cầu thủ hay nhất mùa của giải đấu số một Italy. Ảnh: Getty.

Ronaldo cùng Juve vô địch Serie A mùa giải 2018/19 và là cầu thủ hay nhất mùa của giải đấu số một Italy. Ảnh: Getty.

Lễ trao giải FIFA The Best kết thúc với việc Lionel Messi giành giải cầu thủ nam hay nhất năm với 46 điểm, Virgil van Dijk của Liverpool đứng thứ 2 khi nhận được 38 điểm, còn Ronaldo về 3 với 36 điểm. Đây là giải thưởng cá nhân lớn đầu tiên mà Messi có được kể từ năm 2015.

Trong khi Messi giành giải The Best, Ronaldo ngồi nhà đọc sách và đăng bức hình lên mạng xã hội với nội dung: "Kiên nhẫn và bền bỉ là 2 đặc điểm phân biệt cầu thủ chuyên nghiệp với nghiệp dư. Mọi thứ của ngày hôm nay đều bắt đầu từ điều nhỏ nhặt. Bạn không thể làm mọi thứ, nhưng hãy làm mọi điều có thể để biến giấc mơ trở thành hiện thực. Hãy nhớ rằng sau đêm tối luôn là bình minh".

Sau lễ trao giải, những lá phiếu của Ronaldo, Messi và Van Dijk cũng được tiết lộ. Ronaldo bầu lần lượt Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong và Kylian Mbappe cho 3 vị trí dẫn đầu. Messi lần lượt bầu Sadio Mane, Ronaldo và Frenkie de Jong. Trong khi đó, Van Dijk bầu cho chính Messi về nhất, còn 2 vị trí còn lại thuộc về Mohamed Salah và Sadio Mane.

Juventus của Ronaldo vừa thi đấu rạng sáng 25/9. "Bà đầm già" lội ngược dòng thắng Brescia 2-1 trên sân khách. Trong trận này, Ronaldo không thi đấu vì căng cơ.

Ronaldo tập chạy đua với xe hơi từ nhỏ để cải thiện tốc độ Dù đã 34 tuổi, anh vẫn là một trong những cầu thủ nhanh nhất thế giới. Nhưng bạn sẽ không tin nổi Ronaldo đã tập chạy đua với xe hơi để cải thiện tốc độ của mình.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldo-xung-dang-gianh-the-best-chu-khong-phai-messi-post994021.html