Ronaldo xem nhẹ tuổi tác, muốn chơi bóng nhiều năm nữa

Trả lời phỏng vấn BBC Sport, Ronaldo khẳng định, tuổi tác không phải là vấn đề và anh muốn chơi bóng thêm nhiều năm nữa.

Năm 2020 bóng đá thế giới chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19. Bản thân Ronaldo cũng mắc Covid-19 phải nghỉ thi đấu trong thời gian ngắn, nhưng cầu thủ này vẫn duy trì được phong độ và hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Ronaldo trở thành cầu thủ thứ 4 ghi được 33 bàn thắng trở lên trong một năm dương lịch ở sân chơi Serie A. CR7 chung mâm với những tiền bối như Omar Sivori (33 bàn năm 1961), Gunnar Nordahl (36 bàn năm 1950) và Felice Borel (41 bàn năm 1933).

Ronaldo muốn chơi bóng thêm nhiều năm nữa (Ảnh: Getty).

Ronaldo muốn chơi bóng thêm nhiều năm nữa (Ảnh: Getty).

Nếu tính trong năm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Ronaldo với 33 bàn thắng, cầu thủ người Bồ Đào Nha là chân sút xuất sắc nhất, hơn 1 bàn so với Robert Lewandowski - Cầu thủ ẵm giải The Best 2020.

Trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn nổ súng đều đặn. Ở cuộc trả lời phỏng vấn BBC Sport mới đây, chân sút sinh năm 1985 khẳng định, anh muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao, muốn góp mặt ở World Cup 2022.

Ronaldo cho biết: “Tuổi tác không phải yếu tố quan trọng, điều quan trọng nhất là tinh thần của bạn. Tuổi tác không quan trọng nếu như Ronaldo vẫn tốt. Bạn sẽ không biết được ngày mai sẽ diễn ra điều gì, tôi đang sống ở hiện tại và cảm thấy hạnh phúc. Tôi hy vọng sẽ chơi bóng thêm nhiều năm nữa”.

Ronaldo chuẩn bị bước sang tuổi 36, nhưng cầu thủ này vẫn duy trì được nền tảng thể lực, phong độ ấn tượng để trở thành trụ cột không thể thay thế ở ĐT Bồ Đào Nha cũng như CLB Juventus./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ronaldo-xem-nhe-tuoi-tac-muon-choi-bong-nhieu-nam-nua-827858.vov