Ronaldo, Van Persie và những cầu thủ lao đao vì cáo buộc hiếp dâm

Cáo buộc hiếp dâm không còn là điều mới mẻ trong giới cầu thủ. Trước Cristiano Ronaldo, nhiều ngôi sao phải khốn đốn chỉ vì không thể kiềm chế dục vọng.

Khoảnh khắc 'thác loạn' của Ronaldo và Mayorga năm 2009 Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo và Kathryn Mayorga say sưa trong tiếng nhạc ở hộp đêm được lan truyền chóng mặt. Những gì xảy ra sau đó, 9 năm sau vẫn khiến Ronaldo phải đau đầu.

Robinho nhởn nhơ dù bị kết án 9 năm tù: Tháng 11/2017, thế giới bóng đá ngỡ ngàng khi Robinho bị tòa án Milan tuyên án 9 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể một cô gái ở hộp đêm vào năm 2013. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1984 vẫn ung dung sống ở quê nhà do phán quyết của tòa án Milan không có hiệu lực tại Brazil. Robinho vẫn thi đấu cho Atletico Mineiro trong mùa 2016/17 rồi trở lại thi đấu tại châu Âu trong màu áo CLB Thổ Nhĩ Kỳ Sivasspor sau khi mọi chuyện lắng xuống.

Adam Johnson 'tiếc' vì chưa kịp hiếp dâm nạn nhân đã phải vào tù: Đang có sự nghiệp như mơ cùng Sunderland, Adam Johnson bỗng nhiên phải vào tù vì "lỡ mồm" khoe chiến tích xâm hại một bé gái 15 tuổi ở vùng County Durham. Hậu quả, cựu tuyển thủ Anh lĩnh án 6 năm tù và giờ đang là đội trưởng của đội tuyển bóng đá gồm những tội phạm tình dục ở nhà tù HMP Moorland.

6 sao trẻ Anh hủy hoại sự nghiệp vì phút lầm lỡ: Tháng 3/2011, 6 sao trẻ của lò đào tạo Reading gồm Courtney Amos, Ashley Charles, Dennis De Sousa, Jahson Downes, Jahvon Edwards và Luke Farrugia phải hầu tòa vì hiếp dâm 2 nữ sinh 12 tuổi tại vùng Berkshire (Anh). Luke Farrugia là người phải nhận án phạt nặng nhất (2 năm tù), trong khi 5 thành viên còn lại cũng bỏ dở sự nghiệp để ghi tên vào trại phục hồi nhân phẩm.

Robin Van Persie bị bắt vì thói trăng hoa: Năm 2005, cầu thủ Robin Van Persie (khi đó còn chơi cho Arsenal) bị cảnh sát tạm giữ trong ít ngày vì cáo buộc hiếp dâm một vũ nữ có tên Sandra Krijgsman. Thừa nhận đã quan hệ với Sandra, nhưng tiền đạo người Hà Lan khẳng định đó là do vũ nữ này tự nguyện. Van Persie nhanh chóng được thả do cơ quan chức năng không thu thập đủ bằng chứng.

Nile Ranger được xử trắng án sau cáo buộc hiếp dâm: Là một trong những tiền đạo triển vọng của bóng đá Anh, nhưng Nile Ranger lại vướng vào vòng lao lý năm 2013. Anh bị bắt vì ép một cô gái vào khách sạn và cưỡng bức. Cũng giống như Van Persie, Ranger cho biết anh nhận được sự cho phép của nạn nhân và được tuyên vô tội vì không đủ bằng chứng.

Ched Evans ngồi tù oan, hỏng sự nghiệp vì quan hệ với gái lạ: Tháng 5/2014, Ched Evans bị kết án 5 năm tù vì tội hiếp dâm. Phải mất hơn 2 năm, Evans mới được minh oan và bồi thường, nhưng cựu tuyển thủ xứ Wales vẫn mang danh "tội phạm tình dục" và bị CĐV ghét bỏ.

Ronaldo tập luyện hứng khởi giữa lúc bị cáo buộc hiếp dâm Tiền đạo người Bồ Đào Nha tỏ ra thoải mái và hứng khởi trong buổi tập với các đồng đội tại Juventus trước trận đấu thuộc vòng 8 Serie A trên sân của Udinese.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-van-persie-va-nhung-cau-thu-lao-dao-vi-cao-buoc-hiep-dam-post883218.html