Ronaldo vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn tốt nhất kể từ đầu năm 2020

Cuộc đua giữa các tiền đạo hàng đầu tại 5 giải hàng đầu châu Âu vẫn chưa có hồi kết, đặc biệt là từ đầu năm 2020. Trong số này, Cristiano Ronaldo vẫn đang là số 1.

Ronaldo đã bước sang tuổi 35 nhưng dường như thời gian không thể làm cho anh chùn chân mỏi gối. Siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn sở hữu những bước chạy của một chàng trai tuổi 20 nhưng lại có sự lão luyện của một chân sút già dơ.

Tính từ đầu năm 2020, CR7 đã ghi được tới 11 bàn thắng sau 8 trận tại Serie A cho Juventus. Chuỗi trận này bắt đầu từ việc anh lập hat-trick trong trận thắng 4-0 của Juventus trước Cagliari ngày 6/1.

Trong 8 trận này, chỉ có đúng trận thắng 2-0 trước Inter diễn ra vào ngày 9/3, vòng đấu gần nhất trước khi Serie A tạm hoãn vì Covid-19, là CR7 không nổ súng. Còn lại, anh có tới 2 lần lập cú đúp.

Đứng ngay sau Ronaldo trong danh sách những người ghi bàn nhiều nhất từ đầu năm 2020 là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy có được 10 bàn sau 9 trận tại Bundesliga cho Dortmund tính từ đầu năm 2020.

Xét về hiệu suất ghi bàn, Haaland ấn tượng hơn hẳn so với Ronaldo khi anh có 10 bàn chỉ sau 601 phút thi đấu và 21 cú sút. Con số này của CR7 là 11 bàn sau 720 phút và 51 cú sút.

Xếp thứ 3 là Ciro Immobile của Lazio. Tiền đạo người Italia có được 10 bàn sau 10 trận tại Serie A từ đầu năm 2020. Để có được số bàn thắng này anh cần 894 phút thi đấu và 36 cú sút.

Ronaldo vẫn đang là chân sút bùng nổ nhất tại 5 giải hàng đầu châu Âu kể từ đầu năm 2020. Nhưng anh sẽ phải hết sức dè chừng với Haaland bởi cầu thủ 19 tuổi này đang cho thấy một phong độ ghi bàn vô cùng khủng khiếp.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202005/ronaldo-van-dan-dau-danh-sach-ghi-ban-tot-nhat-ke-tu-dau-nam-2020-2484015/