Ronaldo vẫn có thể đối đầu Messi dù dương tính COVID-19 lần 2

Siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn có thể đối đầu với Lionel Messi tại Champions League vào tuần tới, mặc dù xét nghiệm dương tính COVID-19 lần 2.

Tiền đạo của Juventus đã có kết quả dương tính với nCoV lần đầu vào ngày 13/10 khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế với tuyển Bồ Đào Nha .

Cuộc xét nghiệm lại mới nhất cho thấy Ronaldo vẫn dương tính với COVID-19, mặc dù anh vẫn rất khỏe mạnh và không có bất cứ triệu chứng gì.

Lionel Messi có thể vẫn phải đối mặt với Ronaldo vào 29/10 tới.

Lionel Messi có thể vẫn phải đối mặt với Ronaldo vào 29/10 tới.

“Bà đầm già” đã gửi hồ sơ y tế đến Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) một tuần trước cuộc đụng độ với Barcelona tại lượt trận thứ hai, báo cáo về tình trạng của siêu sao 35 tuổi.

CR7 sẽ tiếp tục làm cuộc xét nghiệm nCoV vào thứ ba, tức 24 giờ trước trận Juventus tiếp Barca và nếu kết quả âm tính anh vẫn có thể lần đầu tiên đối đầu kình địch Messi kể từ năm 2018.

Đoàn quân của HLV Andrea Pirlo đã không có sự phục vụ của Ronaldo trong trận hòa 1-1 với Crotone hôm 18/10, trước khi đánh bại Dynamo Kyiv 2-0.

Ronaldo quyết định cạo trọc đầu trong thời gian tự cách ly và điều trị COVID-19.

Trước đó, cựu tiền đạo của Man Utd và Real Madrid cũng không thể góp mặt trong chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Thụy Điển tại đấu trường Nations League.

Trong thời gian cách ly và điều trị COVID-19 tại nhà, siêu sao Ronaldo đã cạo trọc đầu để và viết những dòng đầy lạc quan trên mạng xã hội: “Thành công trong cuộc sống không được đo bằng những gì bạn đạt được, mà bằng những trở ngại bạn vượt qua”.

Theo lịch thi đấu, Juventus sẽ tiếp Verona ở vòng 5 giải Serie A vào ngày 26/19 và 3 ngày sau đó họ sẽ đụng độ với gã khổng lồ xứ Catalan cũng tại Turin.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/ronaldo-van-co-the-doi-dau-messi-du-duong-tinh-covid-19-lan-2-k8xpKctMR.html