Ronaldo và những ngôi sao sáng nhất lượt trận đầu World Cup 2018

Màn so tài giữa Ba Lan - Senegal đã kết thúc, khép lại lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2018. Trong số đó, Cristiano Ronaldo là người để lại nhiều ấn tượng nhất.

10. Philippe Coutinho (Brazil):

World Cup 2014, Coutinho từng bị HLV Scolari loại khỏi đội hình Brazil vì không đủ tài năng. Nhưng ở giải đấu trên đất Nga, tiền vệ của Barcelona là nhân tố quan trọng bậc nhất đối với “Selecao”. Chạm trán Thụy Sĩ, Coutinho ghi bàn sau pha cứa lòng đẹp mắt. Đáng tiếc khi Brazil không thể giữ vững chiến thắng.

9. Hirving Lozano (Mexico):

Cái tên Lozano “nổi đình, nổi đám” trong những ngày qua sau bàn thắng vào lưới tuyển Đức. Tiền đạo 22 tuổi khẳng định: “Đó là pha lập công tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Cả đất nước Mexico đang ăn mừng sau chiến tích đánh bại gã khổng lồ Đức”.

8. Luka Modric (Croatia):

Ở tuổi 32, World Cup 2018 gần như là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Luka Modric. Vì điều đó, tiền vệ của Real Madrid quyết tâm giúp đội bóng quê nhà làm nên chiến tích. Trận ra quân, Croatia đè bẹp Nigeria 2-0, chính Modric là người nâng đôi cách biệt sau cú sút 11 m chuẩn xác.

7. Lionel Messi (Argentina):

Đeo tấm băng đội trưởng trên tay, Lionel Messi đã làm tất cả khả năng ở trận Iceland: Chuyền bóng, rê bóng tìm cơ hội, và đôi lúc hỗ trợ phòng ngự từ xa. Messi bỏ lỡ tình huống sút phạt 11 m, song không thể phủ nhận ngôi sao 32 tuổi trải qua trận đấu đầy nỗ lực.

6. Hannes Halldorsson (Iceland):

Toàn đội Iceland trải qua 90 phút tuyệt vời trước Argentina. Trong đó, thủ môn Halldorsson là người góp công lớn nhất. Thủ môn 34 tuổi kiêm đạo diễn nghiệp dư trổ tài cản phá hàng loạt cú sút hiểm hóc của đội bóng Nam Mỹ. Trên chấm penalty, cú đổ người chuẩn xác của Halldorsson khiến Messi ôm hận. Anh là người được Whoscored chấm điểm cao nhất ở trận đó (7,8 điểm).

5. Dennis Cheryshev (Nga):

Trận khai màn World Cup 2018 giữa Nga - Saudi Arabia, Cheryshev chỉ được vào sân từ phút 24 khi ngôi sao Alan Dzagoev dính chấn thương. Lập tức, tiền vệ 28 tuổi tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp Nga đè bẹp đại diện châu Á 5-0. Chỉ sau một đêm, Cheryshev trở thành thần tượng của cả nước Nga.

4. Romelu Lukaku (Bỉ):

Tuyển Bỉ là ông lớn có thành tích ấn tượng nhất ở lượt trận đầu tiên khi đè bẹp Panama 3-0. Không phụ sự kỳ vọng của cổ động viên và HLV Roberto Martinez, Lukaku có cho mình cú đúp bàn thắng ở hiệp hai.

3. Harry Kane (Anh):

“Dường như chỉ có Harry Kane biết ghi bàn trong đội hình tuyển Anh?”, đó là những gì báo chí ở xứ sở sương mù bình luận sau trận Anh thắng sát nút Tunisia. Thủ quân của “Tam sư” ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt góc. Khi tuyển Anh đối diện với nguy cơ bị cầm hòa, Kane xuất hiện đúng lúc, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

2. Diego Costa (Tây Ban Nha):

Trên tờ Marca trước đó, Costa từng nói: “Tôi muốn chứng tỏ khả năng ở World Cup 2018, khi thất bại ở giải đấu 4 năm về trước”. Ngay ở trận ra quân, tiền đạo Atletico Madrid tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Trận đấu thật sự tuyệt vời của Costa, nhưng bị lu mờ khi Cristiano Ronaldo còn làm nhiều hơn thế.

1. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha):

Ở tuổi 32, 130 ngày, Ronaldo ghi hattrick ở trận Tây Ban Nha, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng làm điều này ở sân chơi World Cup. Ba bàn thắng ghi theo phong cách khác nhau: sút 11 m, sút xa, sút phạt. Ronaldo khiến cả thế giới phát cuồng vì mình. Trên mạng xã hội, huyền thoại Rio Ferdinand viết: "Tôi khó thở khi nhìn Ronaldo thi đấu, không thể tin được".

Pha sút phạt đẹp mắt lập hat-trick của Ronaldo dưới góc nhìn 3D

Cristiano Ronaldo thực hiện cú sút phạt không thể cản phá khiến De Gea chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-va-nhung-ngoi-sao-sang-nhat-luot-tran-dau-world-cup-2018-post853043.html