Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Cà Mau

Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa động viên ngư dân vươn khơi bám biển, nằm trong chuỗi Chương trình 'Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển'.

Tiếp nối chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân vươn khơi bám biển", sáng 26/11, tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thủy sản phối hợp cùng Báo Người Lao động, Công ty khí ga Cà Mau tổ chức Lễ trao cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Ông Hà Lê (thứ 2 từ phải sang) Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cùng lãnh đạo địa phương trao cờ cho ngư dân Ngọc Hiển. (Ảnh: Đình Trọng - Cục Kiểm ngư)

Ông Hà Lê (thứ 2 từ phải sang) Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cùng lãnh đạo địa phương trao cờ cho ngư dân Ngọc Hiển. (Ảnh: Đình Trọng - Cục Kiểm ngư)

Tại đây Cục Kiểm ngư đã trao 1.000 lá cờ tổ quốc cho ngư dân Ngọc Hiển, đồng thời, tuyên truyền, tập huấn cho 100 ngư dân thị trấn Rạch Gốc về Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản 2017, những quy định khi đánh bắt trên biển, đặc biệt tuyên truyền về những nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Là 1 trong 4 ngư trường trọng điểm khai thác thủy sản của cả nước, vùng biển Cà Mau có trữ lượng hải sản lớn và phong phú về chủng loại, có giá trị kinh tế cao. Cà Mau cũng là địa phương có số lượng tàu cá khai thác hải sản tương đối lớn ở Khu vực Tây Nam bộ, với gần 5.000 tàu cá và tàu lớn hơn 15m là gần 1.600 chiếc.

Thời gian qua, Cà Mau đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định; số tàu lớn hơn 15m đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt gần 90%. Nhằm chung tay gỡ thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của nước ta theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, tỉnh đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm về IUU, đặc biệt là tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép.

Với quyết tâm cùng cả nước chung tay gỡ thẻ vàng IUU, tỉnh Cà Mau đã và đang vào cuộc quyết liệt với cả hệ thống chính trị trong việc khắc phục nhanh những hạn chế, vi phạm trong hoạt động khai thác thời gian qua, từng bước đưa nghề khai thác phát triển bền vững, hiệu quả và có trách nhiệm./.

Thu Lan/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/trao-1000-la-co-to-quoc-cho-ngu-dan-ca-mau-820241.vov