Ronaldo và những kỷ lục Messi chưa thể vượt qua ở tuổi 30

Squawka liệt kê những kỷ lục Messi chưa thể chạm đến ở tuổi 30, 3 trong số đó đang được nắm giữ bởi Cristiano Ronaldo.

1. Ra sân nhiều nhất cho Barcelona: Messi đã có tổng cộng 583 lần ra sân trong màu áo Barca kể từ năm 2004 nhưng thành tích này chỉ giúp anh đứng thứ tư trong danh sách những cầu thủ chơi nhiều trận nhất cho đội chủ sân Nou Camp. Cái tên đứng đầu không ai khác chính là huyền thoại Xavi với 767 lần khoác áo Blaugrana.

2. Ghi nhiều bàn nhất cho Barca tại Copa del Rey: Siêu sao người Argentina đã có 44 pha làm bàn tại đấu trường Cúp nhà vua và chỉ còn kém kỷ lục của huyền thoại Josep Samitier 21 bàn nữa.

3. Ra sân nhiều nhất cho ĐTQG: Là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Argentina nhưng Messi mới chỉ có 118 lần ra sân cho đội bóng quê nhà, ít hơn huyền thoại Javier Zanetti (143 trận) và đồng đội Javier Mascherano (136 trận).

4. Ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG ở các kỳ World Cup: Thi đấu thăng hoa ở CLB nhưng Messi mới chỉ có 5 bàn thắng sau 14 trận ở các VCK World Cup. Kỳ World Cup 2018 tổ chức tại Nga sẽ là cơ hội để "El Pulga" bắt kịp kỷ lục 10 bàn thắng của cựu danh thủ Gabriel Batistuta.

5. Ghi bàn nhiều nhất lịch sử Champions League: Barcelona bị loại ngay từ bán kết Champions League năm nay khiến Messi bị đồng nghiệp Cristiano Ronaldo bỏ xa về thành tích ghi bàn tại đấu trường châu lục. CR7 đã có 105 bàn, trong khi M10 chỉ có 94 bàn.

Ronaldo bỏ xa đồng nghiệp về thành tích ghi bàn ở Champions League.

6. Ghi nhiều bàn nhất top 6 giải đấu hàng đầu châu Âu: Thêm một lần Messi phải lấy Ronaldo làm mục tiêu phấn đấu. CR7 đã ghi tổng cộng 372 bàn ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha trong khi Messi mới chỉ có 349 bàn tại giải VĐQG duy nhất là La Liga.

7. Ghi nhiều hat-trick nhất La Liga: Tỷ số hat-trick giữa 2 siêu sao hàng đầu thế giới đang là Messi 26 - 32 Ronaldo.

8. Chuỗi ghi bàn dài nhất trên sân nhà Nou Camp: Huyền thoại Mariano Martin đã ghi bàn trong 18 trận liên tiếp trên sân nhà từ năm 1942 đến 1943. Đây thực sự là một kỷ lục khó nhằn với "El Pulga".

9. Chơi nhiều trận chung kết Champions League nhất: Messi có đóng góp lớn lao vào 3 chức vô địch châu Âu năm 2009, 2011 và 2015 của Barcelona. Tuy nhiên, anh đã không góp mặt ở trận chung kết năm 2006. Andres Iniesta đang nắm giữ kỷ lục ra sân ở nhiều trận chung kết Champions League nhất cùng Barcelona (4 lần).

10. Chơi nhiều trận siêu kinh điển nhất: Messi đang là tay săn bàn tốt nhất lịch sử El Clasico với 16 lần xé lưới Real Madrid. Tuy nhiên xét về số lần ra sân, siêu sao người Argentina vẫn cần thêm 9 trận đấu nữa mới có thể san bằng kỷ lục ra sân của huyền thoại Manuel Sanchis của Real.

Dũng Sĩ (theo Squawka)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-va-nhung-ky-luc-messi-chua-the-vuot-qua-o-tuoi-30-post757266.html