Ronaldo và Messi không phải là VĐV có thu nhập cao nhất thế giới

Danh sách 10 vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới không thể thiếu Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, người đứng đầu là võ sĩ Floyd Mayweather.

Floyd Mayweather (275 triệu USD): Tay đấm người Mỹ là cái tên có thu nhập "khủng" nhất với tổng số tiền lên tới 275 triệu USD. Theo Forbes, con số ấn tượng này đến từ tiền thưởng cho các chiến thắng trong những trận thượng đài và đại diện cho các thương hiệu. Trang Celebrity Net Worth ước tính Mayweather sở hữu khối tài sản khoảng 560 triệu USD. Tuy nhiên, Investopedia cho rằng con số thực tế phải là 700 triệu - 1 tỷ USD.

Lionel Messi (111 triệu USD): Theo Forbes, năm 2018 là năm đầu tiên “El Pulga” vượt mặt Cristiano Ronaldo trong danh sách vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Lương, thưởng cùng các hợp đồng quảng cáo với Gatorade, Adidas hay Pepsi giúp Lionel Messi bỏ túi 111 triệu USD. Celebrity Net Worth ước tính Messi sở hữu khối tài sản 400 triệu USD.

Cristiano Ronaldo (108 triệu USD): Sau khi cập bến Juventus từ Real Madrid, Ronaldo nhận mức lương khoảng 34,5 triệu USD/mùa. Siêu sao người Bồ Đào Nha còn kiếm bộn tiền từ hợp đồng với Nike và Herbalife. Bên cạnh đó, công ty CR7 cũng mang về thêm cho anh một khoản kha khá. Theo Celebrity Net Worth, đến nay Ronaldo đã kiếm được khoảng 450 triệu USD.

Conor McGregor (99 triệu USD): “Gã điên” Conor McGregor được đánh giá là một trong những tay đấm MMA được trả thù lao cao nhất lịch sử. Ngày 26/3, võ sĩ nổi tiếng bất ngờ thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu MMA.

Neymar (90 triệu USD): Tiền lương và thưởng mà ngôi sao của PSG đang nhận được rơi vào khoảng 73 triệu USD, trong khi 17 triệu USD còn lại đến từ các hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Red Bull, Beats hay McDonalds. Tại Ligue 1 năm nay, anh cùng đội chủ sân Công viên các hoàng tử đã vô địch giải sớm 5 vòng đấu.

Lebron James (85,5 triệu USD): Cùng với Michael Jordan và Kobe Bryant, LeBron được đánh giá là vận động viên vĩ đại nhất lịch sử giải NBA. Ông vua của bóng rổ thế giới hiện có mức thu nhập lên đến 85,5 triệu USD. Dẫu vậy, Lebron James được cho là hiếm khi vung tiền để cho việc ăn chơi, mua sắm.

Roger Federer (77,2 triệu USD): Vận động viên tennis duy nhất góp mặt trong top 10 là huyền thoại Roger Federer. Dường như tuổi tác với tay vợt 38 tuổi chỉ là con số khi anh chưa cho thấy dấu hiệu xuống phong độ. “Tàu tốc hành” đang xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ATP được công bố mới đây.

Stephen Curry (76,9 triệu USD): Tay ném của Golden State Warriors nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo sau chức vô địch NBA mùa giải 2018. Ngoài ra, lương thưởng khiến mức thu nhập của Curry tăng thêm đáng kể.

Matt Ryan (67,3 triệu USD): Nhắc đến bộ môn bóng bầu dục, Matt Ryan chắc chắn là cái tên nổi bật nhất. Bên cạnh ngoại hình điển trai, cầu thủ có biệt danh “Matty Ice” cũng có thu nhập thuộc dạng siêu "khủng". Theo thống kê của Forbes, lương, cộng thêm những khoản thưởng và các hợp đồng quảng cáo, Ryan có thu nhập trung bình hơn 67 triệu USD/năm.

Matthew Stafford (59,5 triệu USD): Cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ có năm 2017 hoành tráng khi ký hợp đồng gia hạn trị giá 135 triệu USD với Lions. Thời điểm ấy, anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử NFL. Hiện tại, tài năng và danh tiếng vẫn giúp anh có mặt trong top 10 vận động viên có thu nhập tốt nhất thế giới.

Văn Hưng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-va-messi-khong-phai-la-vdv-co-thu-nhap-cao-nhat-the-gioi-post942694.html