Ronaldo và Messi hết cửa giành giải cầu thủ hay nhất năm của UEFA

Chiều 23/9 (giờ Hà Nội), UEFA công bố Robert Lewandowski, De Bruyne và Manuel Neuer là 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu cầu thủ hay nhất năm.

Robert Lewandowski được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này. Tiền đạo người Ba Lan ghi 55 bàn trong 47 trận cho Bayern, góp công lớn giúp đội chủ sân Allianz Arena giành cú ăn ba ở mùa giải 2019/20. Theo nhà báo James Marciel của UEFA, Lewandowski là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Bayern.

Manuel Neuer cũng góp công không nhỏ vào những chiến tích của Bayern. Trong trận chung kết Champions League, các pha cản phá xuất thần của thủ môn này giúp Bayern giữ sạch mành lưới. Neymar hay Kylian Mbappe đều thất bại trong cuộc đối đầu với Neuer. Việc anh vào danh sách 3 ứng viên cuối cùng là điều hoàn toàn xứng đáng.

Dù không thể giúp Man City giành được những danh hiệu lớn, Kevin De Bruyne vẫn có cơ hội trở thành cầu thủ hay nhất năm của UEFA nhờ tài năng nổi bật. Tiền vệ người Bỉ có đến 20 đường kiến tạo ở Premier League. Anh là chủ nhân của danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa giải" do PFA (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh) bình chọn.

Barca đã trắng tay ở mùa giải 2019/20 sau những màn trình diễn đáng thất vọng. Dù vậy, có điều không hề thay đổi là sự xuất sắc của Lionel Messi. Tiền đạo người Argentina ghi đến 25 bàn và 21 kiến tạo cho Barca ở La Liga. Tuy nhiên, 53 phiếu bầu là không đủ để Messi chen chân vào top 3.

Neymar cũng có số phiếu như Messi và cùng đứng ở vị trí thứ 4. Anh là người dẫn dắt PSG có lần đầu tiên vào chung kết Champions League trong lịch sử đội bóng. Trong cuộc đấu với Bayern, Neymar chơi nỗ lực, nhưng không thể giúp đại diện nước Pháp nâng cao chiếc cúp tai voi danh giá.

Cristiano Ronaldo nhận 25 phiếu bầu và đứng ở vị trí thứ 19. Tại Champions League, anh và Juventus bị loại ngay ở vòng 16 đội bởi Lyon.

 Ngoài Neuer và Lewandowski, top 10 còn có sự góp mặt của 2 cầu thủ khác từ Bayern là Joshua Kimmich (số 32) và Thiago Alcantara (giữa). Trong khi đó, hậu vệ trẻ Alphonso Davies là một trong 3 ứng viên cho danh hiệu "Hậu vệ hay nhất năm".

Ngoài Neuer và Lewandowski, top 10 còn có sự góp mặt của 2 cầu thủ khác từ Bayern là Joshua Kimmich (số 32) và Thiago Alcantara (giữa). Trong khi đó, hậu vệ trẻ Alphonso Davies là một trong 3 ứng viên cho danh hiệu "Hậu vệ hay nhất năm".

Ở hạng mục dành cho huấn luyện viên, người Đức thể hiện sự thống trị với sự góp mặt của Juergen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern) và Julian Nagelsmann (RB Leipzig). Trong khi Klopp và Flick giành những danh hiệu lớn cho đội bóng của mình, Nagelsmann được vinh danh nhờ việc giúp Leipzig có những màn trình diễn ấn tượng. Đội bóng này không được đánh giá quá cao nhưng lại vào đến bán kết Champions League.

Pha chuyền bóng một chạm của Messi Trong chiến thắng 1-0 trước Elche tại trận tranh cúp Joan Gamper hôm 19/9 (giờ địa phương), Lionel Messi thực hiện đường chuyền cho Jordi Alba ở nhịp đầu tiên chạm bóng.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-va-messi-het-cua-gianh-giai-cau-thu-hay-nhat-nam-cua-uefa-post1134340.html