Ronaldo và Dybala rất khó để kết hợp

HLV Maurizio Sarri thừa nhận, không dễ để Paulo Dybala và Cristiano Ronaldo cùng đá chính trong đội hình Juventus.

Phát biểu trước trận đấu với AC Milan tại bán kết Coppa Italia 2019/20 vào ngày thứ Sáu tới, HLV Maurizio Sarri của Juventus đã chia sẻ về việc để Paulo Dybala và Cristiano Ronaldo song hành trên hàng công như sau: "Paulo Dybala là một cầu thủ phi thường. Vấn đề duy nhất của cậu ấy là làm thế nào để kết hợp hiệu quả với Cristiano Ronaldo trên sân dù họ luôn có thể tạo ra sự khác biệt. Không dễ để họ thi đấu cùng nhau.

Không chỉ đơn giản là việc phải sử dụng chiến thuật nào cho phù hợp khi để 2 người đó thi đấu cùng nhau. Khi có hai cầu thủ chất lượng như vậy, phần còn lại của đội là học cách thích nghi, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Nhiều người lo Juventus thiếu cầu thủ ở vòng cấm địa đối phương, nhưng vấn đề ấy có thể dễ dàng giải quyết".

Bên cạnh cặp tiền đạo, Sarri còn trông chờ sự trở lại của Miralem Pjanic. Tiền vệ người Bosnia & Herzegovina đã thi đấu không tốt từ trước khi bóng đá phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19.

Gần đây, anh được nhiều CLB hàng đầu châu Âu như PSG, Chelsea, Man United và Barcelona liên hệ. Thậm chí có tin, Juventus sẵn sàng đổi Pjanic để lấy tiền vệ Arthur của Barca nhưng thương vụ này vẫn chưa xảy ra.

Nói về Pjanic, Sarri cho hay: "Tình hình của Pjanic trong những ngày qua là rất tốt. Tôi đã nói chuyện nhiều với Pjanic. Đó là một cầu thủ phi thường. Ở đẳng cấp của cậu ấy, không thể để 4 hay 5 trận liền dưới khả năng được.

Pjanic cũng tán đồng suy nghĩ của tôi và muốn có câu trả lời mạnh mẽ khi trở lại. Cậu ấy cần phải tin rằng mình là một cầu thủ tuyệt vời. Pjanic có thể đá không đúng đẳng cấp 1 trận nhưng phải ngẩng cao đầu và dũng cảm đối mặt tất cả. Đó là liệu pháp tinh thần tích cực để giúp cậu ấy có thể đứng vững trên đôi chân của mình".

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202006/ronaldo-va-dybala-rat-kho-de-ket-hop-2487341/