Hải Dương phong tỏa 1 thôn, giãn cách xã hội 1 xã liên quan đến BN 1552

Liên quan đến ca bệnh 1552 vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay và trường hợp được phát hiện mắc Covid-19 tại Nhật Bản, tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa thôn Kim Điền, thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Hưng Đạo, nơi các trường hợp này sinh sống.

Liên quan đến ca bệnh 1552 vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay và trường hợp được phát hiện mắc Covid-19 tại Nhật Bản, tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa thôn Kim Điền, thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Hưng Đạo, nơi các trường hợp này sinh sống.

Sáng nay (28/1), người dân thôn Kim Điền tập trung tai Nhà văn hóa, lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng nay (28/1), người dân thôn Kim Điền tập trung tai Nhà văn hóa, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay chiều tối qua (27/1), sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức đối với trường hợp bệnh nhân 1552 (được Bộ Y tế công bố sáng nay), tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo thành phố Chí Linh và các cơ quan liên quan thực hiện ngay các biện pháp truy vết, cách ly, phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh cho biết, đến sáng nay (28/1) địa phương đã xác định được 235 trường hợp F1 (trong đó gồm 175 người làm việc cùng công ty với bệnh nhân và ca bệnh tại Nhật Bản; 43 trường hợp F1 của bệnh nhân 1552 và 17 trường hợp F1 của ca bệnh tại Nhật Bản).

"Tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa thôn Kim Điền và giãn cách xã hội với xã Hưng Đạo và khu vực công ty, nơi bệnh nhân làm việc. Đêm qua, 28 bác sĩ của bệnh viện Đại học Y Hà Nôi đã về hỗ trợ địa phương chống dịch. Sáng nay, đoàn bác sĩ BV Bạch Mai sẽ tiếp tục về, hỗ trợ địa phương", ông Kiên cho hay.

Bộ Y tế đã cử các bác sĩ từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và BV Bạch Mai về hỗ trợ Chí Linh.

Hôm nay, lực lượng chức năng địa phương tiếp tục truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc và tiếp xúc gần với các ca bệnh.

Bệnh nhân 1552 là công nhân công ty TNHH POYUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka (Nhật Bản). Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hai-duong-phong-toa-1-thon-gian-cach-xa-hoi-1-xa-lien-quan-den-bn-1552-833577.vov