'Ronaldo Trung Quốc' nhiễm SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha

Tiền đạo có biệt danh 'Ronaldo Trung Quốc' Wu Lei là 1 trong 4 cầu thủ của Espanyol bị nhiễm bệnh SARS-CoV-2

Thông tin từ CLB Espanyol, 6 thành viên của đội bóng này, trong đó có 4 cầu thủ đã bị nhiễm SARS-CoV-2. Phía Espanyol không nêu tên những cầu thủ nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã ngày 21/3, ngôi sao của tuyển Trung Quốc Wu Lei chính là 1 trong 4 cầu thủ Espanyol bị nhiễm bệnh SARS-CoV-2. Cầu thủ 28 tuổi này có triệu chứng ho sau thời gian tự cách ly tại nhà ở Barcelona.

Wu Lei là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Trung Quốc hiện tại.

Wu Lei là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Trung Quốc hiện tại.

“Toàn bộ đội Espanyol đang bị cô lập ở nhà. Trong những ngày không có đá bóng, chúng tôi cũng không có cách nào để ra ngoài. Ngoài việc tập luyện tại nhà để duy trì thể lực tôi còn phải tích trữ thật nhiều nhu yếu phẩm để sẵn sàng cho quá trình cách ly”, Wu Lei nói trên video chia sẻ về Trung Quốc vài ngày trước khi được xác định nhiễm SARS-CoV-2.

Wu Lei là tài năng hiếm hoi của bóng đá Trung Quốc đang thi đấu ở châu Âu. Cựu chân sút của CLB Shanghai SIPG gia nhập Espanyol năm 2018 và đã có 10 pha lập công cho đội bóng xứ Catalan trong 54 lần ra sân.

Ở đội tuyển quốc gia Trung Quốc, anh cũng đã ghi được 18 bàn thắng sau 67 trận.

Mộc Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/the-thao/ronaldo-trung-quoc-nhiem-sars-cov-2-o-tay-ban-nha-ar534827.html