Ronaldo thoát án treo giò nặng, kịp trở lại Old Trafford gặp M.U

Cristiano Ronaldo chỉ phải nhận mức án tối thiểu - treo giò 1 trận thay vì 3 trận như dự đoán, vì tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận mở màn Champions League mùa này.

Trận mở màn bảng H của Champions League 2018/19 diễn ra sáng 20-9 giữa Valencia và Juventus, Ronaldo đã phải lĩnh thẻ đỏ rời sân, sau pha va chạm với hậu vệ Jeison Murillo của đội chủ nhà. Trọng tài người Đức Felix Brych truất quyền thi đấu của CR7, khiến anh cảm thấy choáng váng và bật khóc sau đó.

Ronaldo bật khóc như đứa trẻ khi nhận thẻ đỏ cách đây hơn 1 tuần

Ban đầu, báo giới châu Âu nhận định rằng nếu đen đủi, CR7 hoàn toàn có thể phải nhận án phạt lên tới 3 trận nếu có hành vi đánh nguội. Điều đó sẽ khiến Ronaldo không thể cùng Juve chơi hai trận đặc biệt quan trọng ở vòng bảng Champions League với Man Utd (lượt đi và về).

Tuy nhiên, với thông báo mới nhất từ UEFA, cả siêu sao người Bồ Đào Nha lẫn Juventus đều có thể thở phào. Theo đó, UEFA không tăng nặng án phạt với Ronaldo sau khi nghiên cứu kỹ băng ghi hình. Điều đó đồng nghĩa, anh chỉ phải nhận án treo giò 1 trận duy nhất.

Ronaldo chuẩn bị có chuyến trở lại đầy cảm xúc trên sân M.U

Tiền đạo 33 tuổi sẽ ngồi ngoài ở trận Juventus tiếp Young Boys vào giữa tuần tới. Đây là trận đấu mà Bà đầm già cũng không phải cần tới sự phục vụ của anh cho mục tiêu 3 điểm.

Ngày 23-10, Ronaldo sẽ trở lại đội hình Juve hành quân tới nước Anh để làm khách của M.U. Đó sẽ là chuyến trở về đầy cảm xúc với anh, bởi trong 6 năm cống hiến tại sân Old Trafford, Ronaldo đã trở thành huyền thoại với việc ghi 118 bàn sau 292 trận, đoạt 3 chức vô địch Premier League và 1 Champions League.

Phi Phi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/ronaldo-thoat-an-treo-gio-nang-kip-tro-lai-old-trafford-gap-mu/784534.antd