Ronaldo thăng hoa ở UEFA Nations League

Cristiano Ronaldo lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha đánh bại chủ nhà Thụy Điển 2-0 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng UEFA Nations League diễn ra rạng sáng 9/9 (giờ Hà Nội).

Tuyển Bồ Đào Nha bước vào lượt trận thứ 2 với đội hình mạnh nhất. HLV Fernando Santos chào đón sự trở lại của Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha cùng Joao Felix, Bernardo Silva tạo thành mũi "đinh ba" trên hàng công nhà ĐKVĐ UEFA Nations League.

Ronaldo vừa bình phục chấn thương, nhưng có màn thể hiện ở đẳng cấp cao nhất. Siêu sao thuộc biên chế Juventus tỏa sáng với cú đá phạt đẹp mắt mở tỷ số ở phút 45, trước khi ấn định thắng lợi cho đội khách bằng pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vùng cấm ở phút 72. Hai lần bóng đi vào góc xa, thủ môn Olsen bay người hết cỡ nhưng không thể cứu thua cho Thụy Điển.

 Ronaldo rực sáng trong ngày trở lại tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Ronaldo rực sáng trong ngày trở lại tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

Tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn, nhưng lại chủ động chơi thăm dò trong hơn 10 phút đầu tiên của hiệp một. "Seleccao" chơi với đội hình thấp, phòng ngự chủ động và không vội đẩy cao tốc độ tấn công.

Chủ nhà Thụy Điển cầm bóng nhiều hơn (54%), liên tục thực hiện những đường mở bóng sang 2 biên. Tuy nhiên, chất lượng những quả tạt của đội chủ nhà lại không cao.

Sau quãng thời gian chơi có phần lép vế, tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu đẩy nhanh tốc độ lên bóng. Ronaldo được xếp chơi ở cánh, nhưng thường xuyên hoán đổi vị trí với Joao Felix ở khu vực trung lộ. Siêu sao sinh năm 1985 chứng tỏ đẳng cấp với 2 tình huống chọn vị trí và dứt điểm một chạm ấn tượng. Hàng thủ Thụy Điển đã chơi lăn xả để từ chối bàn thắng của CR7.

Chủ nhà Thụy Điển nhập cuộc tốt trước nhà ĐKVĐ UEFA Nations League. Ảnh: Reuters.

Tuyển Bồ Đào Nha duy trì sự chủ động trong phần lớn thời gian hiệp một. Bruno Fernandes hoàn thành tốt nhiệm vụ cầu nối giữa hàng tiền vệ và các tiền đạo. Ngôi sao thuộc biên chế Man Utd có nhiều tình huống chuyền dài chuẩn xác để mở ra cơ hội cho đồng đội.

Tuyển Bồ Đào Nha chơi ngày càng hay ở những phút cuối hiệp. Trước những pha đan bóng ở tốc độ cao của đối thủ, hàng phòng ngự Thụy Điển không còn giữ được sự tỉnh táo. Tấm thẻ vàng thứ 2 của Gustav Svensson ở phút 44 là hệ quả của những tình huống vào bóng quyết liệt được chủ nhà thực hiện với tần suất cao trước đó. Ronaldo với đẳng cấp của siêu sao đã đưa đội khách vượt lên. Bản thân anh cũng chạm mốc 100 bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Với lợi thế hơn người, Bồ Đào Nha dễ dàng kiểm soát thế trận trong hiệp 2. Sau quãng thời gian lùi sâu để làm bóng, Bruno Fernandes đã có nhiều cơ hội dâng cao tham gia tấn công. Tiền vệ sinh năm 1994 suýt chút nữa mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 60. Pha đệm lòng của ngôi sao này đưa bóng đi dội xà.

Bồ Đào Nha có thể giành chiến thắng đậm hơn nếu không phung phí cơ hội. Ảnh: Getty.

Sau khoảng 20 phút liên tục gây sức ép, Bồ Đào Nha trở lại với lối chơi chắc chắn. Hàng thủ áo bã trầu bịt mọi khoảng trống trước khung thành, khiến chủ nhà chỉ có thể tìm kiếm cơ hội qua những cú sút xa.

Đội khách chơi ung dung, nhưng vẫn có bàn thắng thứ 2. Màn trình diễn hoàn hảo của Ronaldo khiến CĐV quên rằng trước đó, anh vừa phải điều trị nhiễm trùng bàn chân. Siêu sao sinh năm 1985 đã có 101 bàn thắng ở cấp độ quốc gia, còn kém kỷ lục của huyền thoại Ali Daei (Iran) 8 bàn.

Trận đấu trên sân Friends Arena khép lại với thắng lợi 2-0 dành cho tuyển Bồ Đào Nha. Nhà ĐKVĐ UEFA Nations League tiếp tục dẫn đầu bảng A3 khi có cùng 6 điểm với tuyển Pháp nhưng hơn chỉ số phụ.

Đội hình ra sân của tuyển Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Thứ hạng các đội tuyển ở bảng A3.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-thang-hoa-o-uefa-nations-league-post1129241.html