Ronaldo than khổ vì quá nổi tiếng

Cristiano Ronaldo cho biết sự nổi tiếng khiến anh không dám dẫn con đến công viên chơi vì sợ cổ động viên nhận ra và làm phiền.

“Tôi đang chán cuộc sống nổi tiếng. Ở khía cạnh nào đó, sự nổi tiếng là tuyệt vời, bạn xuất hiện trên báo và TV. Nhưng sau 15 năm nhìn lại, tôi muốn được riêng tư. Quyền riêng tư của tôi đã mất trong khoảng 10 năm qua. Tôi không đến công viên cùng các con, vì sợ bị mọi người làm phiền”, Ronaldo nói với ITV.

“Khi đến nơi công cộng, tôi không còn là chính mình. Tôi muốn được trả lại tự do vì sự nhàm chán này”, Ronaldo tiếp lời.

Sự nổi tiếng của Ronaldo phải đánh đổi bằng việc mất quyền riêng tư.

Sự nổi tiếng của Ronaldo phải đánh đổi bằng việc mất quyền riêng tư.

Ronaldo bắt đầu được chú ý vào hè 2003 khi rời Sporting Lisbon gia nhập MU. Đến nay, CR7 duy trì phong độ ổn định và cùng Lionel Messi đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới. Trong 10 năm qua, Ronaldo là gương mặt tiêu biểu của thể thao, được nhiều nhãn hàng quan tâm và có lượng CĐV đông đảo.

“Tôi bị ám ảnh bởi chiến thắng và sự thành công. Tôi cố gắng hết mình chỉ vì mục tiêu đó, bởi tài năng chưa bao giờ là đủ. Tôi không muốn phải chạy theo kỷ lục. Tôi muốn họ phải chạy theo tôi”, Ronaldo nhấn mạnh.

Ronaldo một lần nữa ca ngợi Lionel Messi, vì sự xuất sắc của đối thủ thúc đẩy bản thân anh tiến lên. “Chúng tôi không phải là bạn, nhưng cùng nhau đứng trên sân khấu suốt 15 năm và duy trì mối quan hệ tốt. Tôi tốt lên nhờ Messi và ngược lại”, CR7 bày tỏ.

Ronaldo có 5 Quả bóng Vàng như Messi, nhưng anh muốn phải vượt mặt đồng nghiệp trong tương lai. CR7 khẳng định có thể kết thúc sự nghiệp với 6 đến 8 Quả bóng Vàng vì anh xứng đáng nhận điều đó.

Ronaldo yêu bạn gái từ cái nhìn đầu tiên Bên cạnh chia sẻ về bạn gái Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo còn lên tiếng về những rắc rối gặp phải sau cáo buộc hiếp dâm của Kathryn Mayorga vào tháng 9/2018.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldo-than-kho-vi-qua-noi-tieng-post991422.html