Ronaldo: Saudi Pro League sẽ vào top 5 giải đấu hàng đầu thế giới

Cristiano Ronaldo tin rằng Saudi Pro League có thể sớm trở thành 1 trong 5 giải đấu hàng đầu thế giới.

Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã gia nhập Al Nassr vào tháng 1 theo hợp đồng mà một số phương tiện truyền thông ước tính trị giá 200 triệu euro/năm (220,16 triệu USD/năm).

Ronaldo từng chơi ở 3 trong số các giải đấu hàng đầu thế giới với thời gian khoác áo Manchester United tại Premier League (Anh), Real Madrid ở La Liga (Tây Ban Nha) và Juventus tại Serie A (Ý).

Tiền đạo 38 tuổi cho biết chất lượng Saudi Pro League đã được cải thiện trong thời gian ngắn anh thi đấu tại đây.

"Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Giải đấu ở Ả Rập Saudi đang ngày càng tốt hơn và năm sau sẽ còn tốt hơn nữa. Từng bước, tôi nghĩ rằng Saudi Pro League sẽ nằm trong danh sách 5 giải đấu hàng đầu trên thế giới, nhưng họ cần thời gian, cầu thủ và cơ sở hạ tầng", CR7 nói với kênh truyền hình SSC của Ả Rập Saudi hôm 23.5.

"Tôi tin rằng đất nước này có tiềm năng đáng kinh ngạc. Họ có những con người tuyệt vời và giải đấu sẽ rất tuyệt vời, theo ý kiến của tôi", Ronaldo chia sẻ thêm.

Cristiano Ronaldo tin rằng Saudi Pro League có thể sớm trở thành 1 trong 5 giải đấu hàng đầu thế giới - Ảnh: Reuters

Cristiano Ronaldo tin rằng Saudi Pro League có thể sớm trở thành 1 trong 5 giải đấu hàng đầu thế giới - Ảnh: Reuters

Ronaldo vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp giúp Al Nassr lội ngược dòng để đánh bại đội khách Al Shabab 3-2 và tiếp tục bám đuổi Al Ittihad trong cuộc đua giành chức vô địch Saudi Pro League với 3 điểm kém hơn khi giải đấu còn 2 vòng.

Phút 59, khi tỷ số đang là 2-2, Luiz Gustavo đoạt bóng ở giữa sân trước khi chọc khe để Ronaldo đột phá qua hai hậu vệ Al Shabab trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-2 cho Al Nassr.

Trước đó, ở phút 24, Luiz Gustavo để bóng chạm tay vô duyên trong một tình huống phạt góc và Cristian Guanca mở tỷ số từ chấm phạt đền cho đội khách. Đến phút 40, Ali Al Oujami để mất bóng ở phần sân nhà, Al Shabab phối hợp chớp nhoáng và Cristian Guanca hoàn tất cú đúp với một pha sút xa không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-0.

Cuối hiệp 1, Anderson Talisca cứa lòng hiểm hóc sau đường kiến tạo của Al Hassan rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Al Nassr. Đầu hiệp 2, Abdulrahman Ghareeb đưa trận đấu trở về thế quân bình 2-2 trước khi Ronaldo ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc cho Al Nassr.

Al Nassr ngược dòng ngoạn mục dù bị dẫn trước 2-0 nhưng vẫn chỉ xếp thứ hai do ở trận cùng giờ, đội đầu bảng Al Ittihad đã thắng Al Batin 1-0 để duy trì khoảng cách 3 điểm với đội bóng của Ronaldo.

Cristiano Ronaldo đã có 14 bàn cho Al Nassr ở mùa giải năm nay.

Kể từ năm 2006 đến nay, Ronaldo đã chơi 17 mùa giải và đều ghi ít nhất 15 bàn trở lên tại các giải vô địch quốc gia. Ở mùa đỉnh cao nhất 2014/15, CR7 đã ghi đến 48 bàn tại La Liga. Hiện siêu sao 38 tuổi đã chạm mốc 837 bàn trong sự nghiệp, hơn người xếp sau là Lionel Messi đến 32 bàn.

Theo truyền thông Pháp, việc Messi rời PSG vào mùa hè này để đến thi đấu ở Ả Rập Saudi là "thỏa thuận đã được thực hiện". Nhà vô địch World Cup 2022 từ chối gia hạn với PSG ngay sau thất bại trước Bayern Munich ở vòng 16 đội Champions League.

Theo hãng thông tấn AFP, nguồn tin từ Ả Rập Saudi thân cận với các cuộc đàm phán đã xác nhận rằng Messi sẽ chơi ở Ả Rập Saudi vào mùa giải tới, cho rằng thương vụ chuyển nhượng có giá trị rất lớn. Cụ thể hơn, Messi sẽ ký hợp đồng khổng lồ với Al Hilal (Ả Rập Saudi) trị giá 522 triệu bảng.

Qua đó, fan túc cầu có thể chứng kiến Messi đối đầu với Ronaldo, đối thủ một thời.

Saudi Pro League đã thu hút được nhiều sự quan tâm hơn kể từ năm 2023 nhờ Ronaldo gia nhập Al Nassr theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Manchester United.

Trước đây, Messi từng thừa nhận rằng muốn chơi cùng với Ronaldo.

Khi được hỏi liệu có muốn thi đấu cùng đội với Ronaldo hay không vào năm 2015, Messi trả lời: "Tất nhiên là có. Tôi luôn thích chơi với những người giỏi nhất và anh ấy là một trong số đó. Tôi nghĩ sẽ rất khó khăn để chúng tôi có thể chơi trong cùng một đội, nhưng rõ ràng là tôi muốn. Tôi đã may mắn được thi đấu cùng nhiều cầu thủ giỏi và rõ ràng là tôi cũng muốn làm điều đó với anh ấy".

Bản thân Messi vẫn muốn ở lại châu Âu hơn và có thông tin cho rằng anh đã theo dõi tình hình tài chính của đội bóng cũ Barcelona. Thế nhưng bây giờ, có vẻ như siêu sao Argentina 35 tuổi đã đóng cánh cửa trở lại Tây Ban Nha.

Theo tờ L'Equipe, vợ của Messi, Antonela Roccuzzo, đã miễn cưỡng chuyển đến Ả Rập Saudi. Họ có với nhau ba cậu con trai nhỏ gồm Thiago (10 tuổi), Mateo (7 tuổi) và Ciro (5 tuổi).

Dù cả Messi và vợ muốn ở lại châu Âu nhưng có lẽ họ sẽ phải làm quen với cuộc sống ở Ả Rập Saudi trong những năm tới.

Messi có quan hệ mật thiết với Ả Rập Saudi. Năm ngoái, nhà vô địch World Cup 2022 đã đồng ý với một hợp đồng trị giá 25 triệu bảng/năm để làm Đại sứ du lịch cho Ả Rập Saudi.

Messi trở lại Ả Rập Saudi vào tháng 1 để chơi một trận giao hữu PSG gặp đội các ngôi sao Saudi Pro League và đối đầu với Cristiano Ronaldo. Ở trận này, PSG thắng 5-4 nhưng Ronaldo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ lập cú đúp.

Trong chuyến thăm Ả Rập Saudi tuần trước, Messi cùng Antonella và hai con trai lớn tạo dáng chụp một bộ ảnh quảng cáo đẹp mắt. Có bức ảnh chụp Messi với con chim ưng đậu trên cánh tay.

Với chiến thắng Auxerre 2-1 trên sân khách cuối tuần qua nhờ cú đúp của Mbappe, PSG gần như bỏ túi chức vô địch Ligue 1. Messi thi đấu không nổi bật nhưng cũng đóng góp 1 pha kiến tạo cho Mbappe.

Lúc này, PSG đã hơn Lens 6 điểm trong khi mùa giải còn hai vòng.

Trên lý thuyết, Messi cùng đồng đội chỉ cần thêm 1 điểm để bảo vệ ngôi vương. Khả năng PSG mất ngôi đầu rất khó xảy ra. PSG phải thua cả hai trận, đồng thời Lens phải thắng với cách biệt 7, 8 bàn trong cả hai trận còn lại để khỏa lấp khoảng cách quá lớn về hiệu số bàn thắng bại (+34 so với +50), qua đó vô địch bằng chỉ số phụ.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ronaldo-saudi-pro-league-se-vao-top-5-giai-dau-hang-dau-the-gioi-198292.html