Ronaldo ra đi, MU cũng bị rao bán giá 'khủng'

Sau khi xác nhận Cristiano Ronaldo sẽ rời đội bóng khổng lồ Ngoại hạng Anh, chủ sở hữu của Manchester United cũng đã sẵn sàng bán CLB.

Ronaldo rời Old Trafford trước khi MU được chủ sở hữu rao bán. Ảnh: GETTY

Ronaldo rời Old Trafford trước khi MU được chủ sở hữu rao bán. Ảnh: GETTY

Nhiều tuần hỗn loạn ở Old Trafford dường như đã kết thúc khi CLB tuyên bố Ronaldo sẽ ra đi, có “hiệu quả ngay lập tức”.

Chỉ vài giờ sau, thông báo kịch tính trên bị lu mờ trước thông tin gia đình Glazer, những người chủ sở hữu MU suốt 17 năm cũng có thể sắp ra đi.

“Hội đồng quản trị sẽ xem xét tất cả các lựa chọn thay thế chiến lược, bao gồm đầu tư mới vào CLB, bán hoặc các giao dịch khác liên quan đến công ty”, MU đưa ra tuyên bố.

Triều đại nhà Glazer đánh dấu bằng sự thi đấu sa sút của đội bóng, lẫn các cuộc biểu tình thường xuyên của người hâm mộ.

“Quỷ đỏ” không giành được chức vô địch Ngoại hạng Anh nào kể từ năm 2013, mùa giải cuối cùng được HLV Alex Ferguson dẫn dắt trên cương vị HLV trưởng.

Trong 9 năm qua, đã có 5 HLV đến và đi ở Old Trafford mà không người nào đạt được thành công như Sir Ferguson.

Tuần trước trong cuộc trả lời phỏng vấn nói thẳng nói thật với kênh truyền hình TalkTV, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chuẩn bị cho việc ra đi. Ronaldo nói anh cảm thấy bị CLB “phản bội” và không tôn trọng HLV mới Erik ten Hag. Ronaldo cũng chỉ trích thẳng nhà Glazer “không quan tâm đến CLB”.

SVĐ Old Trafford. Ảnh: REUTERS

Hãng tin AFP đưa tin trong một tuyên bố trước đó, MU cho biết: “Cristiano Ronaldo sẽ rời Manchester United theo thỏa thuận chung, có hiệu lực ngay lập tức. CLB cảm ơn vì những đóng góp to lớn của anh ấy trong hai thời gian ở Old Trafford, ghi 145 bàn sau 346 lần ra sân, và chúc anh ấy cùng gia đình những điều tốt đẹp trong tương lai”.

Tin tức về việc nhà Glazer mời gọi đầu tư xuất hiện chỉ vài tuần sau khi chủ sở hữu người Mỹ (gốc Liverpool) - Fenway Sports Group cho biết họ sẵn sàng bán đội bóng.

Cả MU và Liverpool đều tham gia vào dự án European Super League (ESL) thất bại, nhằm tìm cách tạo ra một thể thức giải đấu khép kín kiểu Mỹ đối với các CLB ưu tú của châu Âu mà không cần phải vượt qua vòng loại, thăng hạng hay xuống hạng.

Giữa phản ứng dữ dội đối với ESL, trận đấu giữa MU và Liverpool đã bị hủy bỏ vào tháng 5-2021, sau khi những người ủng hộ xông vào sân đúng thời điểm SVĐ bị hạn chế do COVID-19.

Bất chấp các khoản chi khổng lồ về phí chuyển nhượng, tiền lương cầu thủ (bao gồm cả việc Ronaldo hồi hương), các cuộc biểu tình chống lại nhà Glazer tiếp tục nổ ra vào các ngày diễn ra trận đấu tại Old Trafford.

Vào tháng 5, CLB Ngoại hạng Anh khác là Chelsea đã được bán với giá 2,5 tỷ bảng Anh - một kỷ lục đối với một CLB bóng đá, cho một tập đoàn khác của Mỹ do Todd Boehly đứng đầu. Thêm vào đó là khoản đầu tư hứa hẹn 1,75 tỷ bảng Anh, nhằm gia cố đội hình lẫn cơ sở hạ tầng.

Theo The Athletic, nhà Glazer đề nghị bán MU với giá tối thiểu là 5 tỉ bảng Anh nhưng kỳ vọng sẽ đạt được con số 9 tỉ bảng Anh.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ronaldo-ra-di-mu-cung-bi-rao-ban-gia-khung-post709047.html