Ronaldo muốn rời bỏ MU, đầu quân Bayern Munich

Bayern Munich đang để mắt đến tiền đạo Cristiano Ronaldo của Manchester United khi họ tìm cách đối phó với sự ra đi sắp xảy ra của Robert Lewandowski.

Theo nguồn tin từ tờ AS của Tây Ban Nha, siêu sao người Bồ Đào Nha đã được Bayern Munich chọn làm người thay thế tiền đạo ngôi sao của CLB, và bản thân Ronaldo cũng muốn đi khỏi Man United.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã đăng tin về việc Barcelona đã đưa ra lời đề nghị trị giá 35 triệu euro kèm theo các điều khoản bổ sung cho cầu thủ người Ba Lan. Cùng với sự quyết tâm ra đi của mình, Lewandowski cho thấy anh không còn muốn gắn bó với đội bóng nước Đức nữa.

Trong khi đó, theo ấn phẩm La Repubblica của Ý, Cristiano Ronaldo đang tìm kiếm một CLB mới vào mùa hè này vì anh không hoàn toàn bị thuyết phục bởi những dự định ở sân Old Trafford dưới thời nhà cầm quân mới Erik ten Hag.

Bayern Munich muốn mua Ronaldo thay thế Lewandowski. Ảnh: CGI.

Bayern Munich muốn mua Ronaldo thay thế Lewandowski. Ảnh: CGI.

ESPN cũng tuyên bố rằng người chiến thắng quả bóng vàng năm lần nghi ngờ năng lực của Quỷ đỏ có đủ khả năng thách thức các danh hiệu. Với việc Manchester City và Liverpool lần lượt ký hợp đồng với Erling Haaland và Darwin Nunez, Ronaldo tin rằng Manchester United đang kém các đối thủ của họ vài bước.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha hiện đã 37 tuổi và muốn bổ sung thêm nhiều danh hiệu vào chiếc tủ đồ sộ của mình trước khi treo giày. Bayern Munich có thể trao cơ hội đó cho huyền thoại người Bồ Đào Nha vì họ không chỉ là ứng cử viên sáng giá của Bundesliga mùa tới mà còn là một trong những ứng cử viên chính cho chức vô địch Champions League.

Theo La Repubblica, AS Roma và Sporting CP cũng đang chạy đua để ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo vào mùa hè này. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng làm nên chuyện trong bóng đá, nhưng ở tuổi 37, anh có thể không thể thay thế Lewandowski về tổng số bàn thắng ghi được.

Ronaldo có thể tìm thử thách cuối sự nghiệp ở Đức, sau khi gặt hái nhiều thành công ở Anh, Ý, Tây Ban Nha. Ảnh: CGI.

Robert Lewandowski đã chơi thứ bóng đá không thể tin được với Bayern Munich trong những năm qua. Anh đã khẳng định mình là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất của kỷ nguyên hiện đại. Trong vài mùa bóng gần đây, anh đã ghi 344 bàn sau 374 trận cho CLB xứ Bavaria, đó là một hiện tượng siêu nhiên. Tuyển thủ Ba Lan cũng đã ghi 50 bàn sau 46 trận trên mọi đấu trường mùa trước.

Cuộc chia tay của Lewy là thiệt thòi lớn của Bayern. Tuy nhiên, với những cầu thủ như Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sane, Thomas Muller và Sadio Mane bên cạnh, sự bổ sung của Ronaldo có thể khiến gã khổng lồ Bundesliga trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn rất nhiều.

Cristiano Ronaldo đã ghi 24 bàn sau 39 trận cho Manchester United ở mùa giải trước, một con số cũng khá ấn tượng, nhất là với độ tuổi xế chiều như là Ronaldo. Quỷ đỏ đã có một mùa giải tồi tệ và hầu hết mọi cầu thủ đều thi đấu kém cỏi nhưng mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn rất nhiều nếu không có Ronaldo. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã thành công ở Anh, Tây Ban Nha và Ý và một cuộc phiêu lưu mới ở Đức có thể hấp dẫn đối với cầu thủ này.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ronaldo-muon-roi-bo-mu-dau-quan-bayern-munich-post686007.html