Ronaldo, Messi mang đặc sản quê hương nào đến World Cup 2018

Trong 1 tháng thi đấu nơi đất khách quê người, các món ăn quê nhà là nguồn cung cấp năng lượng giúp các cầu thủ 32 đội tuyển có thêm động lực để thi đấu thành công tại World Cup.

1. Shashlik (Nga): Thịt cừu xiên bỏ lò cùng hành, cà chua có thể là một trong những lý do giúp "Gấu Nga" thi đấu thăng hoa và trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2018.

2. Chivito (Uruguay): Bánh mì nướng giòn với nhân là thịt xông khói, trứng luộc và rau là nguồn năng lượng cho Luis Suarez cùng đồng đội sau mỗi buổi tập mệt mỏi.

3. Ful Medames (Ai Cập): Món đậu dâu tằm hầm với nhiều dưỡng chất thường được dàn cầu thủ và người dân Ai Cập sử dụng vào bữa sáng.

4. Al Kabsa (Saudi Arabia): Cơm rang với thịt gà, hạt oliu là một trong những món ăn phổ biến nhất tại quốc gia Tây Á.

5. Chelo Kebab (Iran): Cơm trắng và thịt nướng, món ăn đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng và tràn đầy năng lượng của thầy trò HLV Carlos Queiroz.

6. Pasteis de Bacalhau (Bồ Đào Nha): Cá tuyết chiên chính là món ăn Cristiano Ronaldo yêu thích nhất nhưng do là món chiên, rán nên siêu sao người Bồ Đào Nha buộc phải hạn chế sử dụng để duy trì thể trạng, vóc dáng.

Cú đánh đầu tung lưới Morocco của Ronaldo qua góc nhìn 3D Ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, Cristiano Ronaldo đã nhanh chóng đón quả tạt của Joao Moutinho và dứt điểm bằng đầu tung lưới thủ môn Munir.

7. Tapas (Tây Ban Nha): Món khai vị nhưng vô cùng cầu kỳ và không thể thiếu trong bữa ăn của người Tây Ban Nha bao gồm bánh mì, xúc xích, phô mai hoặc cán món chiên (mực, cá).

8. Pastilla (Morocco): Theo truyền thống, nhân của chiếc bánh giòn rụm này được chế biến từ thịt chim bồ câu nhưng dần dần đã được người dân thay thế bằng thịt gà. Đó là hương vị thơm ngon hòa quyện giữa thịt gà, quế, hạnh nhân và nhiều gia vị khác.

9. Quiche Lorraine (Pháp): Sự kết hợp hoàn hảo giữa bơ, trứng, thịt xông khói tạo nên món ăn ngon không thể cưỡng lại.

10. Smorrebrod (Đan Mạch): Bánh mỳ nướng ăn kèm trứng, tôm, một lát cá hồi sẽ là món ăn ưa thích của Christian Eriksen cùng đồng đội trong quãng thời gian thi đấu tại World Cup 2018.

11. Aussie Burger (Australia): Hamburger phong cách Australia có gì khác với Mỹ? Đó là sự xuất hiện của trứng ốp, dứa nướng và củ cải muối. Nghe có vẻ lạ lẫm nhưng độ ngon sẽ không thua gì "người bà con" ở châu Mỹ.

12. Lomo Saltado (Peru): Thịt bò xào trộn với khoai tây chiên kiểu Pháp là món ăn vô cùng phổ biến tại đất nước Nam Mỹ.

13. Black Risotto (Croatia): Món ăn màu đen làm say mê vị giác của Luka Modric có thành phần thiết yếu là mực - chất lỏng loài mực giải phóng để tự vệ. Bên cạnh đó còn có cơm, hành tây, rượu vang, cà chua,...

14. Pylsur (Iceland): Bánh hot dog của các chiến binh đến từ xứ băng đảo sẽ có nhân từ thịt cá mập, thịt cừu và dưa chuột muối.

15. Empanadas (Argentina): Có thể nhận ra điểm tương đồng giữa món ăn quê hương của Lionel Messi với món bánh gối của Việt Nam. Tuy nhiên thay vì mộc nhĩ, miến, nhân của Empanadas được chế biến từ thịt bò và nho khô.

16. Suya (Nigeria): Gà xiên nướng cay xé lưỡi ăn kèm cơm trộn - một bữa ăn hoàn hảo cho các tuyển thủ "Đại bàng xanh" tại World Cup năm nay.

Tuấn Nguyên (theo Buzzfeed)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-messi-mang-dac-san-que-huong-nao-den-world-cup-2018-post853497.html