Ronaldo lập công, Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4-2 trước Serbia

Các 'đại gia' châu Âu như Anh, Pháp hay đương kim vô địch Bồ Đào Nha đều có chiến thắng dễ dàng ở các trận đấu muộn thuộc lượt trận thứ năm vòng loại Euro 2020 sáng 8-9.

Vòng loại Euro 2020

Ronaldo (trái) góp một bàn trong chiến thắng 4-2 của Bồ Đào Nha trước Serbia. (Ảnh: UEFA Euro 2020)

Ronaldo (trái) góp một bàn trong chiến thắng 4-2 của Bồ Đào Nha trước Serbia. (Ảnh: UEFA Euro 2020)

Ở bảng B, nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha hành quân đến sân nhà của Serbia với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng (Bồ Đào Nha mới thi đấu hai trận vòng loại). Tuy nhiên, họ lại vấp phải một Serbia thi đấu rất quyết tâm trên sân nhà Rajko Mitic. Đội chủ nhà khởi đầu rất tốt trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, khiến siêu sao Cristiano Ronaldo và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu hiệp một.

Dẫu vậy, với đẳng cấp của mình, nhà đương kim vô địch châu Âu vẫn biết cách tạo nên khác biệt dù mất khá nhiều thời gian. Đến phút 42, William Carvalho mở tỷ số cho đội khách bằng pha đệm bóng dễ dàng vào lưới trống. Thủ môn Serbia Marko Dmitrovic không kịp phản ứng sau khi cản được quả tạt của Bruno Fernandes trước đó.

Sang đầu hiệp hai, Ronaldo có hai cơ hội để nâng tỷ số cho Bồ Đào Nha nhưng đều bỏ lỡ. Tuy nhiên, người đồng đội Goncalo Guedes đã tỏa sáng với một pha đột phá cá nhân ở phút 58 để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Tiền vệ đang chơi bóng ở Tây Ban Nha vượt qua một hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm không thể cản phá, đánh bại Dmitrovic.

Bị thủng lưới hai bàn liên tiếp, đội chủ nhà dồn lên mạnh mẽ tìm bàn gỡ và rút ngắn khoảng cách xuống 1-2 mười phút sau đó, khi Nikola Milenkovic đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Dusan Tadic, hạ gục thủ môn Rui Patricio. Bàn gỡ giúp đội chủ nhà tự tin hơn rất nhiều và Adem Ljajic sau đó chỉ hai phút suýt nữa đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nếu như Patricio không xuất sắc đẩy bóng vọt xà từ cú dứt điểm của tiền vệ Serbia.

Tuy vậy, giữa lúc đang tràn đầy tự tin thì đội chủ nhà lại bị dội một gáo nước lạnh. Ronaldo cuối cùng cũng có bàn thắng sau một số cơ hội bị bỏ lỡ. Phút thứ 80, siêu sao 34 tuổi nhận đường chuyền của Bernardo Silva rồi lạnh lùng dứt điểm, buộc Dmitrovic thêm một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Serbia cũng rất kiên cường chống trả sau bàn thua và nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 85 khi Aleksandar Mitrovic tận dụng lỗi phòng ngự trong vòng cấm của Bồ Đào Nha để dứt điểm tung lưới Patricio, rút ngắn tỷ số xuống 3-2. Song đội khách cũng chỉ mất có một phút để tái lập lợi thế dẫn hai bàn nhờ công của Bernardo Silva ở phút 86. Đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả của trận đấu.

Thắng 4-2 trên sân khách, Bồ Đào Nha vươn lên vị trí thứ hai ở bảng B với năm điểm sau ba trận, thế chỗ chính Serbia. Trước đó, Ukraina thắng Litva 3-0 để tạm dẫn đầu bảng với 13 điểm sau năm trận. Đứng thứ ba là Luxembourg, cùng có bốn điểm sau bốn trận như đội xếp thứ tư Serbia, trong khi Litva xếp cuối với chỉ một điểm sau bốn trận đã đấu.

Harry Kane lập hat-trick giúp tuyển Anh thắng đậm Bulgaria 4-0. (Ảnh: UEFA Euro 2020)

Kết quả một số trận đấu khác, ở bảng A, thủ quân Harry Kane lập hat-trick giúp “Tam sư” Anh thắng đậm Bulgaria 4-0 trên sân nhà Wembley, qua đó duy trì mạch toàn thắng cùng vị trí dẫn đầu bảng sau ba trận. Ở bảng H, cú đúp của Kingsley Coman giúp nhà vô địch thế giới Pháp vượt qua Albania 4-1 để trở lại vị trí dẫn đầu bảng với 12 điểm sau bốn trận. Trước đó, Iceland tạm vươn lên đầu bảng H sau khi đánh bại Moldova 3-0 để có 12 điểm nhưng Pháp đã đòi lại ngôi đầu sau chiến thắng vừa qua. Thổ Nhĩ Kỳ cũng có 12 điểm nhờ chiến thắng sát nút 1-0 trước Andorra sáng nay bằng bàn thắng phút 89 của Ozan Tufan. Hiện bảng H có ba đội cùng có 12 điểm sau năm vòng đấu. Nhờ hiệu số bàn thắng - bại vượt trội, Pháp đang tạm dẫn đầu, lần lượt xếp sau là Thổ Nhĩ Kỳ và Iceland.

Kết quả các cặp đấu cuối cùng ở lượt trận thứ năm vòng loại Euro 2020. (Ảnh: UEFA Euro 2020)

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/41495002-ronaldo-lap-cong-bo-dao-nha-gianh-chien-thang-4-2-truoc-serbia.html