Ronaldo lại nổ súng, Bồ Đào Nha tiễn Morocco chia tay sớm World Cup

Ronaldo lại tiếp tục tỏa sáng với pha lập công duy nhất để giúp Bồ Đào Nha có được chiến thắng 1-0 trước Morocco ở lượt trận thứ 2, biến đối thủ trở thành đội bóng đầu tiên phải nói lời chia tay World Cup 2018.

Ronaldo có pha lập công duy nhất để giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0 trước Morocco. Ảnh: FIFA

Sau cú hattrick vào lưới Tây Ban Nha ở trận ra quân tại World Cup 2018, Ronaldo tự tin có thể tiếp tục xuyên thủng mảnh lưới của Morocco để có thể giúp Bồ Đào Nha giành vé vào vòng knock-out World Cup 2018.

Và khi mà trận đấu mới chỉ trôi qua được 4 phút, lưới của Morocco đã phải rung lên. Không ai khác, chính Ronaldo là người có pha đánh đầu cận thành để giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn điểm.

Ronaldo đã có pha lập công thứ 4 tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA

Tiếp đó, ngay ở tình huống tấn công sau bàn thắng dẫn trước, Ronaldo tung ra một cú dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn El Kajoui trong gang tấc.

Sau khi nhận bàn thua và đối mặt với một tình huống nguy hiểm, Morocco mới dần lấy lại tinh thần để có thể dám tổ chức lối chơi trước Bồ Đào Nha. Morocco chủ yếu lên bóng ở hành lang 2 cánh, rồi sử dụng những đường tạt bóng vào khu vực trung lộ để có thể tạo ra một tình huống sóng gió.

Morocco đã có một hiệp 2 đầy nỗ lực và liên tục ép sân những lại không thể tạo được bất ngờ. Ảnh: FIFA

Tuy vậy, việc thiếu một trung phong có khả năng săn bàn khiến cho những tình huống tấn công của Morocco khá bế tắc.

Không chỉ ghi bàn, Ronaldo còn đóng vai trò là người kiến tạo cho các đồng đội. Phút 40, số 7 của Bồ Đào Nha có pha chuyền bóng tinh tế cho Guedes thoát xuống trong tư thế trống trải. Thế nhưng, pha dứt điểm của cầu thủ 21 tuổi đã không thắng được thủ thành El Kajoui.

Dẫn bàn, lại là đội được đánh giá cao hơn nhưng Bồ Đào Nha phải gồng mình lên chống đỡ những đợt tấn công liên tục của Morocco trong hiệp 2. Đại diện đến từ Châu Phi với nền tảng thể lực cực kì sung mãn đã liên tục gây sức ép lên khung thành Bồ Đào Nha.

Thủ thành Patricio đã có một màn trình diễn xuất thần để có thể bảo toàn tỉ số 1-0 cho Bồ Đào Nha. Ảnh: FIFA

Nếu như trên hàng công, Ronaldo đã tỏa sáng với một bàn thắng thì thủ thành Patricio cũng có màn trình diễn xuất thần. Không ít lần thủ môn này cản phá những tình huống tưởng chừng như đã là bàn thắng cho Morocco. Đáng chú ý nhất chính là pha đánh đầu của Belhanda, Patricio có pha đổ người cứu bóng ngay trên vạch vôi, giúp Bồ Đào Nha thoát một bàn thua trông thấy.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi sau đó, Bồ Đào Nha giành chiến thắng với tỉ số 1-0 để có được lợi thế lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out World Cup 2018. Trong khi đó, Morocco trở thành cái tên đầu tiên nói lời chia tay World Cup 2018.

Quá tiếc cho họ khi không biết ghi bàn dù có cơ hội và chơi rất tốt. Dù bị loại, Morocco xứng đáng với sự tôn trọng, những tràng pháo tay động viên.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ronaldo-lai-no-sung-bo-dao-nha-tien-morocco-chia-tay-som-world-cup-613994.ldo