Ronaldo lại đối đầu Modric ở cuộc đua tranh Quả bóng vàng

Siêu sao Cristiano Ronaldo cùng Luka Modric và Antoine Griezmann dẫn đầu danh sách rút gọn 30 nam cầu thủ đề cử giải thưởng cá nhân uy tín nhất của bóng đá thế giới Ballon d'Or (Quả bóng vàng). Kylian Mbappe nổi bật trong cuộc đua tranh giải Kopa Trophy dành cho các cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Ronaldo (trái) được đánh giá đang thất thế trước Modric (phải) trong cuộc đua tranh giải Quả bóng Vàng 2018 - Ảnh: AFP

Tạp chí chuyên về bóng đá France Football, đơn vị tổ chức bầu chọn và trao giải thưởng từ năm 1956, đã công bố danh sách 30 ứng viên đua tranh Quả Bóng Vàng 2018, trong đó người chiến thắng sẽ do các nhà báo thể thao nổi tiếng trên toàn thế giới bầu chọn. Từ sau khi Kaka đoạt Quả bóng vàng năm 2007 đến nay, danh hiệu cao quý này chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Ronaldo và Lionel Messi. Tuy nhiên, trong kỳ bầu chọn năm 2018, thì tiền vệ Modric nhiều khả năng sẽ phá vỡ thế độc quyền trên sau khi góp công giúp tuyển Croatia vào đến trận chung kết World Cup 2018 và và cùng Real Madrid giương cao chiếc cúp vô địch Champions League.

Modric (trái) và nữ cầu thủ Marta đang có nhiều cơ hội thống trị tất cả các giải thưởng cá nhân uy tín nhất trong bóng đá năm 2018 - Ảnh: REUTERS

Ronaldo kỳ vọng sẽ có được Quả bóng vàng thứ 3 liên tiếp sau khi dẫn dắt Real Madrid lập kỷ lục vô địch Champions League 3 năm liên tiếp, trong đó siêu sao này một lần nữa trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải. Dẫu vậy, theo đánh giá của các nhà cái, cơ hội của CR7 đã giảm đi rất nhiều sau khi bị cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ Mỹ, bên cạnh việc Modric được hưởng lợi nhờ thành tích lịch sử của tuyển Croatia tại World Cup 2018. Ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới tại Nga vừa qua, với đóng góp không nhỏ cho tuyển quốc gia, Modric đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Minh chứng là Ronaldo đều phải đứng nhìn đồng đội cũ Modric đoạt giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và giải “The Best” do FIFA tổ chức vừa qua.

Kylian Mbappe và Antoine Griezmann, hai nhân tố then chốt của đội tuyển Pháp vừa đăng quang World Cup năm nay cũng có khả năng trong cuộc đua tranh Ballon d'Or, cũng như các cái tên khác là Eden Hazard và Kevin de Bruyne - đều là thành viên tuyển Bỉ đoạt hạng 3 World Cup 2018.

Trong khi đó Messi (người đoạt giải Ballon d'Or lần gần nhất trong số 5 lần là vào năm 2015) dù cũng có một năm thi đấu thành công với nhiều bàn thắng để giúp Barcelona vô địch La Liga, nhưng việc bị loại sớm khỏi Champions League và Argentina không thể vào đến tứ kết của World Cup 2018 đã khiến anh không còn cơ hội sau khi bị loại khỏi cuộc đua tranh các giải thưởng trước đó. Mbappe - tài năng trẻ của Paris Saint-Germain, được nhận định “đóng đinh” giải thưởng Kopa Trophy, giải mới được thiết lập trong năm nay để tưởng thưởng cho những cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất. Giải thưởng này sẽ do những người từng đoạt Quả bóng Vàng trước đây bỏ phiếu bình chọn.

Cơ hội đoạt giải Quả bóng Vàng 2018 của Ronaldo sụt giảm sau khi vướng vào cáo buộc cưỡng hiếp một cựu người mẫu Mỹ - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Năm nay, tạp chí France Football sẽ lần đầu tiên trao tặng danh hiệu Quả bóng vàng cho nữ cầu thủ, trong đó sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Dzsenifer Marozsan (tuyến Đức) và Marta của Brazil trong danh sách 15 ứng viên đề cử.

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/ronaldo-lai-doi-dau-modric-o-cuoc-dua-tranh-qua-bong-vang-94492.html