Ronaldo không thể gánh tham vọng của bóng đá Italy

Sau 3 mùa giải, Cristiano Ronaldo vẫn thất bại trong mục tiêu cùng Juventus trở lại đỉnh cao Champions League. Các đội Atalanta, Lazio... cũng không khá hơn 'Bà đầm già'.

Vào thời điểm Ronaldo cập bến Juventus ba năm trước, Sky Sport Italia từng viết: "Chào mừng ông vua Champions League đến với Italy. Đã quá lâu rồi, Serie A không có đại diện đứng trên đỉnh cao châu Âu".

Đến nay, điều đó không xảy ra. Juventus khi có Ronaldo thậm chí bết bát hơn ở đấu trường danh giá nhất cho cấp CLB. Trong khi đó, Inter Milan, AS Roma, Atalanta, Napoli hay Atalanta chưa đủ lực để giúp Serie A khẳng định vị thế ở Champions League.

Ronaldo là không đủ

Inter, Juventus và Atalanta lần lượt chia tay giải đấu nhất cho cấp CLB. Rạng sáng 18/3 (giờ Hà Nội), Lazio đối đầu Bayern Munich tại Allianz Arena. Lượt đi, đại diện thủ đô Italy thua 1-4, do đó gần như không còn cơ hội lội ngược dòng. Serie A nhiều nguy cơ sạch bóng đại diện từ vòng 1/8 Champions League 2020/21.

Lần gần nhất Serie A không có đại diện tại tứ kết là ở mùa 2015/16. Kể từ chức vô địch của Inter mùa 2009/10, bóng đá Italy thất bại ê chề khi bước ra biển lớn. 10 năm qua, thành tích tốt nhất của Serie A là lần Juventus vào chung kết Champions League 2014/15 và 2016/17.

"Serie A thành công ở Champions League mùa này mới là bất ngờ. Còn 4 đại diện Serie A dừng bước trước tứ kết phản ánh đúng thực lực của họ. Inter của hiện tại khá non để cạnh tranh. Atalanta và Lazio vào vòng 1/8 là thành công. Chỉ Juventus có thể đủ lực đua vô địch, nhưng thua đau đớn", BLV Quang Tùng bình luận cùng Zing.

Tại Champions League, Ronaldo là vị vua. Thế nhưng, sự hào nhoáng của CR7 không thể làm lu mờ bất ổn từ Juventus, đồng thời gánh trên vai tham vọng nặng nề của cả bóng đá Italy.

 Ronaldo là ngôi sao đơn độc trong tập thể Juventus. Ảnh: Getty.

Ronaldo là ngôi sao đơn độc trong tập thể Juventus. Ảnh: Getty.

Sự cạnh tranh ở đấu trường Champions League phản ánh tiềm lực của một giải VĐQG. 10 năm qua, chỉ Juventus đầu tư mạnh mẽ và gần đây có thêm Inter.

"Thành tích tốt nhất của Serie A ở Champions League trong một thập kỷ cũng chỉ đến từ "Bà đầm già" thành Turin. Nếu giải đấu Serie A không có bước ngoặt thật sự lớn, họ sẽ nếm cay đắng như lúc này thêm vài năm", BLV Quang Tùng lý giải.

Ronaldo đến Juventus vì mục tiêu nâng tầm bóng đá Italy. Tuy nhiên, Juventus với CR7 trong đội hình thậm chí trượt dốc thành tích ở Champions League.

Khi Juventus gục ngã trước Porto, siêu sao người Bồ Đào Nha hứng chỉ trích từ một loạt CĐV Juventus và cả huyền thoại Alessandro Del Piero của "Bà đầm già".

"Ronaldo là tất cả hy vọng của Juventus. Và Juventus là tất cả hy vọng của Serie A. Khi bóng đá Italy thất bại, tâm điểm vẫn là Ronaldo. Nhưng thực tế, một mình Ronaldo là quá nhỏ bé để cứu Juventus và sự kiêu hãnh của Serie A ở Champions League", BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

Trước khi có Ronaldo, Juventus là tập thể chất lượng, từng vào chung kết. Thứ họ thiếu là ngôi sao tầm cỡ như Ronaldo để giúp CLB nâng tầm.

Tuy nhiên, đến mùa này, tình thế đảo chiều. Bởi Juventus có Ronaldo, nhưng lại thiếu đội hình đồng đều, chất lượng ở ba tuyến.

Các trụ cột từng cùng Juventus vào chung kết Champions League 2014/15 đã lớn tuổi, hoặc ra đi. Ba năm qua, Juventus chuyển nhượng không tốt.

Họ đưa về nhiều cầu thủ miễn phí, hoặc còn non trẻ. Do đó, Ronaldo chỉ là ngôi sao trong một tập thể, thay vì là một mảnh ghép hoàn hảo trong đội bóng mạnh.

Juventus không thành công vì chính sách chuyển nhượng, nói rộng hơn là tầm nhìn. Đây cũng là điểm yếu của những đội bóng tại Serie A.

"So với Premier League hay La Liga, các ông lớn tại đó tiêu tiền mạnh hơn và có toan tính rõ ràng. Serie A có một Ronaldo, còn giải đấu khác quy tụ nhiều cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Thất bại của Serie A hay Juventus là tất yếu", BLV Quang Tùng lý giải.

Bóng đá Serie A cần bước ngoặt thật sự để trở lại. Ảnh: Getty.

Tương lai nào cho Serie A?

"Tạm biệt Atalanta. Bóng đá Italy lại bại trận, cần sự thay đổi", Gazzetta đặt tiêu đề cho bài viết để nói về kết cục của bóng đá Italy ở Champions League.

Trên BXH Serie A 2020/21, bốn CLB ở tốp trên là Inter Milan, AC Milan, Juventus và Atalanta. Các CLB Napoli, Roma hay Lazio vẫn còn cơ hội giành suất dự Champions League. Đây là những CLB thay phiên đại diện Serie A dự Champions League trong 10 năm qua.

Tương lai của bóng đá Serie A tại Champions League vẫn là điều mông lung. Khi các đội bóng lớn ở châu Âu ổn định lực lượng và tiếp tục chi tiền mạnh tay. Những đại diện của bóng đá Italy vẫn trong quá trình xây dựng đội hình, nhưng mức đầu tư lại nhỏ giọt.

Ngay cả Juventus cũng đang bất ổn. Họ đang mắc kẹt ở chuyện bán, hay giữ Ronaldo.

Nếu mất CR7, Juventus khó chiêu mộ thêm cầu thủ tầm cỡ và tạo sức ảnh hưởng như vậy. Nhưng khi còn Ronaldo, Juventus chịu gánh nặng tài chính và sẽ đau đầu trong kế hoạch xây dựng đội hình.

Milan cần nhiều thời gian để trở lại, trong khi đó, Inter đang lao đao vì cuộc khủng hoảng tài chính từ giới thượng tầng. Khi bóng đá chịu tác động của dịch bệnh, Serie A càng khủng hoảng, nhất là Juventus không thể đón khán giả vào sân.

Câu chuyện ở đây vẫn là tiền bạc. Serie A cần nhiều ông chủ sẵn sàng chi mạnh tay như Juventus, hay Inter trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

10 năm qua, lượng ngôi sao rời Serie A gấp nhiều lần số cầu thủ cập bến. Ngay từ yếu tố sức hút, Serie A đã thua thiệt. Họ lại không có tiềm lực tài chính, nên bị bỏ lại trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

"Sự xuống cấp của Serie A không chỉ là trách nhiệm của những người đứng đầu bộ máy, mà từ tâm huyết, tiềm lực của các ông chủ CLB. Thật khó để nói khi nào Serie A sẽ trở lại thời hoàng kim, bởi bài toán của một nền bóng đá không thể giải quyết chỉ trong vài năm", BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

Ramos: 'Mọi thứ đổ hết lên đầu Ronaldo' Trung vệ đội trưởng Real Madrid lên tiếng bảo vệ Cristiano Ronaldo sau khi đồng đội cũ và Juventus bị Porto loại ở vòng 16 đội Champions League.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ronaldo-khong-the-ganh-tham-vong-cua-bong-da-italy-post1193950.html