Ronaldo hối hận khi rời Real Madrid

Theo tiết lộ của tờ ABC của Tây Ban nha, sau khi không giành được QBV thứ 6 trong sự nghiệp, C.Ronaldo đã cảm thấy hối hận khi chia tay Real Madrid để gia nhập Juventus.

Cristiano Ronaldo chia tay Kền Kền Trắng vào mùa Hè 2018 để gia nhập Juventus. Từ đó đến nay, thêm 2 Quả bóng vàng nữa được trao và siêu sao người Bồ Đào Nha đều không chiến thắng lần nào, anh lần lượt chứng kiến Luka Modric và kỳ phùng địch thủ Lionel Messi nâng cao danh hiệu cao quý đó.

Điều đó đồng nghĩa đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ cơ hội vượt lên trên Messi trong cuộc đua về số lượng QBV và giờ đây anh còn bị siêu sao người Argentina vượt mặt. Cụ thể, El Pulga đã có 6 QBV trong bộ sưu tập của mình, còn CR7 chỉ có 5.

Không những thế, cuộc sống của tiền đạo 34 tuổi trong màu áo Juve cũng không như ý muốn. Vì thế, siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra bất mãn và hối hận. Thậm chí CR7 còn thổ lộ với một người đồng đội cũ tại Real Madrid rằng anh hối tiếc vì đã rời đội bóng Hoàng giasân Bernabeu.

Ronaldo tin rằng nếu tiếp tục gắn bó với Real - một đội bóng có ảnh hưởng hơn Juventus trong giới túc cầu, anh đã có thể giành Quả bóng vàng hai năm vừa rồi. Trước khi đến Turin, 5 năm cuối trong màu áo Real thì Ronaldo giành tới 4 QBV và 3 danh hiệu Champions League, những thứ khá xa vời với anh tại nước Ý.

Ronaldo dù vẫn chơi tốt ở Juventus, nhưng CR7 đã bắt đầu bị ảnh hưởng với các vấn đề về tuổi tác. Cựu sao MU tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua với Messi, thậm chí anh chỉ xếp thứ 3 trong cuộc bình chọn QBV năm nay, xếp sau hậu vệ Virgil van Dijk.

Ở chiều ngược lại sau khi C.Ronaldo ra đi, Real Madrid cũng sa sút sau ba chức vô địch Champions League chưa từng có trong lịch sử. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị loại ở tứ kết Champions League 2018-19 và không có được hai danh hiệu La Liga, Cúp Nhà vua mùa giải năm ngoái.

VIDEO: Cầu thủ lừa bóng qua cả hàng thủ đội bạn và cú sút khiến tất cả bất ngờ

Cường Nguyễn

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/ronaldo-hoi-han-khi-roi-real-madrid-1598424