Ronaldo hét vào mặt trọng tài vì không cho Juventus hưởng phạt đền

Ronaldo đã nổi giận với trọng tài vì bị từ chối quả phạt đền ở cuối trận Juventus thua Porto 1-2 rạng sáng 18/2 (giờ Hà Nội).

Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/21 rạng sáng nay, Juventus có chuyến làm khách Porto trên đất Bồ Đào Nha và nhận thất bại 1-2.

Taremi (2’) và Marega (46’) ghi bàn cho Porto, trong khi pha lập công của Chiesa (82’) đã thắp lên hy vọng giành vé vào tứ kết cho Juventus. Thầy trò HLV Pirlo còn trận lượt về trên đất Italia để thay đổi cục diện.

Trong trận đấu này, Ronaldo thi đấu mờ nhạt bởi bị cầu thủ Porto “chăm sóc” quá kỹ. Khoảnh khắc đáng chú ý nhất của CR7 diễn ra ở thời điểm cuối trận khi chân sút 36 tuổi người Bồ Đào Nha bị trọng tài từ chối thổi phạt đền.

Ronaldo nổi diên với trọng tài vì không cho Juventus hưởng phạt đền.

Ronaldo nổi diên với trọng tài vì không cho Juventus hưởng phạt đền.

Thời điểm ấy, Juventus đang đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa 2-2, Ronaldo có pha ngoặt bóng kỹ thuật trong vòng cấm. Zaidu đã có tác động khiến Ronaldo ngã xuống mặt cỏ.

Tình huống khá rõ ràng nhưng trọng tài Grande người Tây Ban Nha đã không cho Juventus hưởng phạt đền. Trọng tài điều hành phòng VAR, ông Alejandro Hernandez cũng không thay đổi quyết định.

Theo một máy quay truyền hình, Ronaldo đã hét vào mặt trọng tài Grande. Sau khi trận đấu kết thúc, CR7 tiếp tục "tấn công" vị vua áo đen người Tây Ban Nha với vẻ mặt rất tức giận.

Bình luận trên SkySport Italia, HLV Fabio Capello và cựu tiền đạo Alessandro Del Piero đều khẳng định đây là quả phạt đền rõ ràng dành cho Juventus. Trên beIN Sports, huyền thoại Ruud Gullit và HLV Arsene Wenger cũng đưa ra quan điểm tương tự.

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ronaldo-het-vao-mat-trong-tai-vi-khong-cho-juventus-huong-phat-den-20210218084637879.html