Ronaldo góp phần khiến Juventus gặp khó về tài chính

Nhà đương kim vô địch Serie A chịu nhiều hệ lụy sau thương vụ chiêu mộ Cristiano Ronaldo vào mùa hè 2018.

Báo cáo mới đây từ công ty kiểm toán KPMG cho thấy Juve đứng trước nguy cơ vi phạm Luật Công bằng Tài chính của UEFA (FFP). Trong báo cáo tài chính sau mùa giải 2018/19, 'Bà đầm già' thành Turin chịu khoản lỗ 39,9 triệu euro.

 Thương vụ chiêu mộ Ronaldo khiến Juve gặp khó về tài chính. Ảnh: Getty Images.

Thương vụ chiêu mộ Ronaldo khiến Juve gặp khó về tài chính. Ảnh: Getty Images.

Khoản lỗ nói trên chủ yếu đến từ việc Juve chi tới 327,8 triệu euro để trả lương cho cầu thủ. Báo cáo từ KPMG cho thấy tỷ lệ quỹ lương trên tổng doanh thu của Juve trong mùa 2018/19 đã vượt qua mức trần cho phép của FFP, khi đạt mức 71%. Doanh thu của Juve trong mùa giải vừa qua đạt mức 463,6 triệu euro.

FFP quy định quỹ lương cầu thủ của các CLB châu Âu không được vượt quá 70% doanh thu của CLB trong 3 năm liên tiếp. Juve là CLB duy nhất trong số các ông lớn ở châu Âu vượt quá tỷ lệ của FFP. Một đội bóng khác cũng gặp vấn đề với quỹ lương là Barcelona. Đội chủ sân Camp Nou đạt tỷ lệ 69% quỹ lương/doanh thu.

Theo KPMG, nguyên nhân chính khiến Juve rơi vào tình trạng kể trên nằm ở thương vụ Ronaldo. Hè 2018, CLB của Serie A trả tới 100 triệu euro (có thể lên tới 112 triệu euro trong các điều khoản phụ) cho Real để chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha. Juve cũng trả lương cho Ronaldo tới 31 triệu euro một năm.

Doanh thu của Juve trong mùa giải vừa qua chỉ tăng 16%, không đủ bù đắp các khoản lương. Trong năm tài chính tới, các thương vụ chiêu mộ Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot và Aaron Ramsey tiếp tục khiến quỹ lương của Juve phình to. CLB thành Turin cần nhanh chóng thay đổi nếu không muốn gặp rắc rối.

Ronaldo chơi bóng cùng chàng trai mất đôi chân Sau một tiếng đăng lên mạng xã hội, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo chơi bóng cùng chàng trai mất đôi chân tại Dubai nhận hơn 6 triệu lượt thích.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ronaldo-khien-juventus-gap-kho-ve-tai-chinh-post1036825.html