Sân bay Vân Đồn tiếp tục đóng cửa đến ngày 21/2

Cục Hàng không sẽ gia hạn đóng cửa sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đến 12h ngày 21/2 thay vì đến ngày 13/2 như quyết định ban đầu khi tại đây phát hiện 1 nhân viên an ninh mắc Covid-19.

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) gia hạn thời gian đóng cửa tạm thời Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn.

Thời gian gia hạn đóng cửa tạm thời từ 12h ngày 13/2 đến 12h ngày 21/2.

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải gia hạn thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đến 12h ngày 21/2.

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải gia hạn thời gian đóng cửa sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đến 12h ngày 21/2.

Việc gia hạn đóng cửa sân bay Vân Đồn để thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng, các văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT và công điện của UBND tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng đề nghị Bộ GTVT giao cơ quan này chủ động xem xét, quyết định việc gia hạn thời gian đóng cửa tạm thời Cảng Hàng không Vân Đồn khi tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh kịp thời, quyết liệt theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Việc tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh (nếu có), cùng với đó là để sân bay và cơ quan y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khử trùng trang thiết bị, phương tiện tại sân bay.

Trước đó, để kiểm soát dịch Covid-19, Thủ tướng đã quyết định tạm dừng hoạt động của sân bay Vân Đồn (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) kể từ 12h ngày 28/1/2021.

Thực hiện chỉ đạo trên, giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc ra quyết định đóng cửa sân bay Vân Đồn trong 24 giờ theo thẩm quyền của cơ quan này kể từ 12h ngày 28/1 đến 12h ngày 29/1.

Trước đó, 1 nhân viên sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) được xác định mắc Covid-19 (BN 1553). Sau đó, Cục Hàng không cho hay, quyết định tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn trong vòng 24 giờ, từ 12h hôm nay 28/1 đến 12h ngày 29/1.

Đến chiều 28/1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký quyết định đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian đóng cửa tạm thời 15 ngày, kể từ 12 giờ ngày 29/1 đến 12 giờ ngày 13/2/2021. Động thái này nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, tất cả các chuyến bay đi/đến sân bay Vân Đồn trong khoảng thời gian sân bay đóng cửa sẽ tạm thời được điều chuyển hướng sang các sân bay khác lân cận.

Việc tạm đóng cửa sân bay Vân Đồn để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh (nếu có), cùng với đó là để sân bay và cơ quan y tế thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khử trùng trang thiết bị, phương tiện tại sân bay.

Hiện nay, toàn bộ hoạt động hàng không tại các sân bay khác trên cả nước vẫn diễn ra bình thường. Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường áp dụng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay chở chuyên gia nước ngoài nhập cảnh Việt Nam gần nhất là cách đây khoảng nửa tháng, còn chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam về nước chưa thực hiện từ đầu tháng 1 tới nay, Cục Hàng không dừng thực hiện theo yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Ngoại giao./.

Phi Long/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/san-bay-van-don-tiep-tuc-dong-cua-den-ngay-212-835744.vov