Ronaldo đứng trước cơ hội phá hàng loạt kỷ lục tại EURO 2020

EURO là nơi ghi dấu những kỷ lục mà siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đang nắm giữ, cũng như những cột mốc anh đang hướng tới và cả những kỳ vọng phía trước.

Cristiano Ronaldo hôn lên chiếc Cúp Henri Delaunay khi Bồ Đào Nha đăng quang ngôi vô địch tại EURO 2016. (Nguồn: uefa.com)

Cristiano Ronaldo hôn lên chiếc Cúp Henri Delaunay khi Bồ Đào Nha đăng quang ngôi vô địch tại EURO 2016. (Nguồn: uefa.com)

Cristiano Ronaldo đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để viết lại trang sử bóng đá châu Âu. Chỉ riêng việc anh tham dự 5 kỳ EURO liên tiếp, đã là điều chưa ai làm được.

Đâu sẽ là những dấu mốc quan trọng với tiền đạo người Bồ Đào Nha tới đây, khi anh góp mặt tại EURO 2020?

Câu trả lời là, có những kỷ lục mà Ronaldo có thể phá vỡ, có những cột mốc anh có thể duy trì, nhưng cũng có những kỳ tích có lẽ anh sẽ phải chờ thêm vài năm nữa mới biết mình có thể đạt tới hay không.

17 gương mặt đã nổi lên ở 4 kỳ EURO trước đây, bắt đầu với những tên tuổi như Lothar Matthäus và Peter Schmeichel vào những năm 2000. Ronaldo là một trong số đó, và giờ anh sẽ "đơn phương" trong mùa hè năm nay.

Ronaldo ghi dấu ấn ngay trong trận ra mắt EURO khi đối đầu Hy Lạp ngày 12/6/2004 với 1 bàn thắng - pha lập công đầu tiên của anh cho Bồ Đào Nha, sau đó chân sút này có thêm 8 lần làm tung lưới đối phương trong 21 trận đấu tại các vòng chung kết.

9 bàn thắng, con số đồng nghĩa với việc Ronaldo bước vào EURO 2020 trong tư thế sánh ngang với huyền thoại người Pháp Michel Platini, người sở hữu cùng số bàn thắng - đều được ghi tại EURO 1984.

Ronaldo sẽ cần ra sân 3 trận đấu nữa để vượt qua thành tích cao nhất mọi thời đại của Gianluigi Buffon là 58 lần ra sân trong các trận đấu vòng loại và chung kết EURO. Trong 56 trận đấu có sự góp mặt của Ronaldo, Bồ Đào Nha đã giành 36 trận thắng, 12 trận hòa và chỉ 8 trận thua.

Chỉ có 7 cầu thủ đã lập hat-trick tại EURO và thật đáng ngạc nhiên là Ronaldo không nằm trong số đó. Tuy nhiên, tiền đạo của Juventus sở hữu một bảng thành tích phong phú trong các trận đấu quốc tế với 9 lần lập hat-trick cho Bồ Đào Nha, trong đó có tới 2 lần cầu thủ này ghi được 4 bàn thắng trong 1 trận đấu.

Đến nay, chỉ có 1 cầu thủ trên 30 tuổi đã từng ghi bàn trong một trận chung kết EURO. Năm 1976, Bernd Hölzenbein đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho Tây Đức trước Tiệp Khắc để đưa trận đấu đến hiệp phụ và loạt đá luân lưu, khi anh này ở tuổi 30 lẻ 103 ngày.

Ronaldo sẽ 36 tuổi lẻ 156 ngày vào ngày 11/7 tới, ngày nhà vô địch EURO 2020 sẽ được xác định.

Nếu Bồ Đào Nha chiến thắng tại Wembley và Ronaldo vẫn mang băng đội trưởng thì anh sẽ cùng với Iker Casillas, thủ quân đội tuyển Tây Ban Nha (các kỳ EURO 2008 và 2012), được biết đến như đội trưởng của các đội bóng thành công trong hai kỳ EURO.

Tại EURO, Ronaldo cũng đang sở hữu số lần xuất hiện nhiều nhất tại các vòng chung kết, với 21 trận ra sân. Theo chân CR7 sít sao là cựu tiền vệ đội tuyển Đức Bastian Schweinsteiger, người đã có 18 lần ra sân.

Nếu tính số bàn thắng Ronaldo ghi được ở các vòng loại và vòng chung kết EURO, anh thật sự là một chân sút đến từ hành tinh khác. Tổng số lần phá lưới của CR7 tại EURO là 40 bàn, bỏ xa hai cầu thủ xếp sau là Zlatan Ibrahimović (25 bàn) và Robbie Keane (23 bàn).

Ronaldo cũng đang dẫn đầu trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều kỳ EURO nhất. Chân sút người Bồ Đào Nha đã ghi 2 bàn tại EURO 2004, 1 bàn năm 2008, 3 bàn năm 2012, và 3 bàn năm 2016 để vượt lên trên 7 cầu thủ đã ghi bàn tại 3 kỳ EURO. Hiện anh vẫn là cầu thủ duy nhất đã ghi được 3 bàn trở lên ở nhiều kỳ EURO.

Câu hỏi mà nhiều người hâm mộ quan tâm là, Ronaldo sẽ ra sao khi EURO 2024 diễn ra ở Đức? Khi đó vua phá lưới Serie A đã 39 tuổi, liệu rằng tuổi tác có ngăn bước anh trên con đường tới Đức hay không?

Nếu như Ronaldo không thể có mặt ở EURO 2024, khi đó kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại EURO sẽ thuộc về Ivica Vasic của Áo (38 tuổi 257 ngày), cầu thủ nhiều tuổi nhất từng góp mặt tại EURO sẽ là Lothar Matthäus của Đức (39 tuổi 91 ngày); kỷ lục cầu thủ nhiều tuổi nhất từng chơi trong một trận chung kết EURO sẽ thuộc về một cầu thủ người Đức khác là Jens Lehmann (38 tuổi 232 ngày), trong khi Arnold Mühren của Hà Lan sẽ giữ ngôi vị cầu thủ lớn tuổi nhất từng vô địch EURO (37 tuổi 23 ngày)./.

Ngọc Duy (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ronaldo-dung-truoc-co-hoi-pha-hang-loat-ky-luc-tai-euro-2020/717716.vnp