Ronaldo đua danh hiệu cá nhân, Juventus dễ về đích tay trắng

Rạng sáng 23-2, ở vòng 23 Serie A, Cristiano Ronaldo tiếp tục lập cú đúp bàn thắng giúp Juventus vượt qua Crotone, giành thêm 3 điểm và tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng. Pha lập công thứ 18 đưa chân sút 36 tuổi này vượt qua tiền đạo của Inter Milan Romelu Lukaku, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A 2020-2021.

Ghi 2 bàn vào lưới Crotone cũng giúp siêu sao người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ chạm mốc 70 bàn thắng tại Serie A với thời gian nhanh nhất. Ronaldo cũng thiết lập kỷ lục ấn tượng khi xuyên lưới tất cả đội bóng tham dự Serie A mùa này.

Dù đã 36 tuổi nhưng Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn, cũng là cầu thủ đầu tiên có ít nhất 25 pha lập công trên mọi mặt trận ở 14 mùa giải liên tiếp. Khả năng "săn bàn" tuyệt đỉnh của Ronaldo không cần bàn cãi nhưng để có được danh tiếng đó, CR7 phải trả giá bằng những bình luận, chỉ trích không hay từ các đồng nghiệp.

Dồn sức đua danh hiệu cá nhân, Cristiano Ronaldo khiến Juventus dễ trắng tay cuối mùa 2020-2021 (Ảnh: REUTERS)

Dồn sức đua danh hiệu cá nhân, Cristiano Ronaldo khiến Juventus dễ trắng tay cuối mùa 2020-2021 (Ảnh: REUTERS)

Cựu tiền đạo tuyển Ý và CLB AS Roma Antonio Cassano thẳng thắn chỉ trích thói ích kỷ, thi đấu cá nhân, thiếu tinh thần đồng đội của Ronaldo. Cũng vì mục tiêu hàng đầu là ghi bàn mà Ronaldo đã không ít lần khiến Juventus mất điểm một cách đáng tiếc ở đấu trường Champions League hay các giải quốc nội.

Juventus hiện đang tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A 2020-2021 với 45 điểm, kém đội nhì bảng AC Milan 4 điểm và đội đầu bảng Inter Milan đến 8 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Vòng play-off Champions League sẽ diễn ra song song với giai đoạn "đua nước rút" ở giải Serie A, Juventus phải "gồng sức" ở cả 2 đấu trường với mật độ thi đấu dày đặc cùng mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch quốc nội và đăng quang Champions League.

Thế nhưng, đối với CR7, cuộc đua quan trọng nhất hiện nay là danh hiệu "Vua phá lưới" Serie A, nơi anh đang cạnh tranh quyết liệt với 2 đối thủ đẳng cấp Lukaku (17 bàn) và Ibrahimovic (14 bàn). Hiện đội bóng thành Turin có nguy cơ trắng tay ở cả 2 mặt trận Serie A và Champions League.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ronaldo-dua-danh-hieu-ca-nhan-juventus-de-ve-dich-tay-trang-20210223210251789.htm