Ronaldo 'đấu' Coca-Cola: UEFA khuyến cáo các cầu thủ không bắt chước

Hành động của Cristiano Ronaldo trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha - Hungary ở EURO 2021 đã 'gây bão' dư luận.

Cristiano Ronaldo được cho đã gây ra khoản lỗ lên tới 4 tỷ USD cho hãng Coca-Cola - nhà tài trợ của EURO 2020. (Nguồn: Twitter)

Cristiano Ronaldo được cho đã gây ra khoản lỗ lên tới 4 tỷ USD cho hãng Coca-Cola - nhà tài trợ của EURO 2020. (Nguồn: Twitter)

Ít phút trước khi bắt đầu buổi họp báo, ngay khi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt đông đảo các phóng viên, Ronaldo nhìn thấy hai chai Coca-Cola đặt bên cạnh một chai nước lọc trên bàn.

Ronaldo liếc nhìn và lập tức với lấy 2 chai Coca-Cola, cất sang một bên, khỏi tầm máy quay. Rồi Ronaldo nhấc chai nước lên, nói bằng tiếng Bồ Đào Nha “Agua” có nghĩa là “nước lọc”. Thông điệp của Ronaldo truyền đi rất rõ ràng: “Uống nước lọc, không Coca-Cola”.

Ronaldo làm Coca-Cola "bốc hơi" 4 tỷ USD

Hành động của Ronaldo lập tức gây xôn xao dư luận. Vài giờ sau, trong phiên giao dịch 15/6, giá cổ phiếu Coca-Cola đã giảm 1,6% khiến giá trị vốn hóa của hãng nước ngọt có gas mất 4 tỷ USD. Sự sụt giảm này lập tức được liên hệ với hành động của Ronaldo.

Người hâm mộ trên toàn thế giới đã dành lời ngợi ca hành động của Ronaldo. Nhiều người cho rằng Ronaldo, với vai trò của một người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn, đang cố gắng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về sự độc hại của đồ uống có đường.

Ronaldo được biết đến với một chế độ ăn uống lành mạnh và nghiêm ngặt. Anh nói không với thực phẩm có đường, thức uống có ga hay đồ ăn nhanh. Anh chia nhỏ các bữa ăn trong ngày với 6 lần ăn, chủ yếu là cá, rau xanh, hoa quả, thịt bò để góp phần duy trì nền tảng thể lực tốt nhất.

Câu hỏi đặt ra ở đây là Ronaldo bỗng dưng nảy ý tưởng loại bỏ hai chai Coca-Cola khỏi bàn khi nhìn thấy chúng hay đã có dự định từ trước?

Ngôn ngữ cơ thể của CR7 như thể đang xem xét để quyết định lúc nào sẽ hành động. Một điểm nghi vấn khác là chai nước lọc Ronaldo cầm lên. Chai nước này không hề mang nhãn mác của thương hiệu nào, chắc chắn nó không thuộc một nhà tài trợ của EURO 2021.

Bên phía bàn của huấn luyện viên Bồ Đào Nha, Fernando Santos, cũng không hề có chai nước này. Vậy chai nước ở đâu ra nếu không do Ronaldo tự tay mang vào phòng họp báo? Nhưng dẫu có vô tình hay hữu ý, ở cuộc chiến này, Ronaldo đã là người chiến thắng.

Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA sẽ không phạt trực tiếp các tuyển thủ mà thông qua liên đoàn của họ nếu gây trở ngại với các nhà tài trợ. (Nguồn: ESPN)

UEFA lên tiếng

Hôm 17/6, Giám đốc điều hành Euro 2021 Martin Kallen lên tiếng sau khi phong trào gạt bỏ đồ uống của nhà tài trợ gây chú ý tại các buổi họp báo.

"UEFA đã nhắc nhở các đội bóng tham gia rằng sự hợp tác là điều không thể thiếu với giải đấu vốn để đảm bảo cho sự phát triển bóng đá khắp châu Âu, bao gồm cả thế hệ trẻ và phụ nữ", Kallen nói.

Vị giám đốc khẳng định các cầu thủ buộc phải tuân theo các quy định của giải trong đó có việc không được gạt chai nước của các nhà tài trợ trong họp báo. Tuy nhiên, UEFA không trực tiếp phạt các cầu thủ nếu vi phạm.

C. Ronaldo là người khởi xướng phong trào từ chối đồ uống của nhà tài trợ khi bỏ hai chai Coca rồi chọn nước lọc trong buổi họp báo tối 14/6.

Sau đó, tiền vệ Locatelli của tuyển Italy đã "học theo" rồi Pogba cũng bỏ bia ra khỏi khung hình. Hai cầu thủ Andriy Yarmolenko của Ukraine và John McGinn của Scotland lại đem chuyện này ra làm trò cười trong họp báo.

Trong trường hợp của Paul Pogba liên quan tới tôn giáo, đại diện UEFA cho biết: "Chúng tôi khá cởi mở, nếu vì lý do đức tin tôn giáo thì họ không cần có chai nào cả".

Trong khi một số cầu thủ tán thưởng hành động của C. Ronaldo, HLV Gareth Southgate và thủ quân Harry Kane của tuyển Anh lại có suy nghĩ khác.

Nhà cầm quân 50 tuổi nhấn mạnh sự đầu tư của các nhà tài trợ giúp nhiều cho thể thao và rằng nếu mọi người sử dụng (nước uống có ga, đồ ăn nhanh) ở mức độ vừa phải thì không phải là vấn đề lớn.

"Tôi nghĩ rằng các nhà tài trợ có quyền làm gì họ muốn nếu họ trả tiền", Harry Kane chia sẻ.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ronaldo-dau-coca-cola-uefa-khuyen-cao-cac-cau-thu-khong-bat-chuoc-148749.html